CSCĐ phát hiện nhiều vụ mua bán ma túy

22/08/2015 08:28 GMT+7

Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TP.HCM cho biết 22 giờ 30 ngày 20.8, các chiến sĩ của đơn vị này trong lúc tuần tra đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên mang theo 28 viên nén màu trắng nghi ma túy tổng hợp khi người này đang chạy xe máy trên đường Huỳnh Thúc Kháng (P.Bến Thành, Q.1).

Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TP.HCM cho biết 22 giờ 30 ngày 20.8, các chiến sĩ của đơn vị này trong lúc tuần tra đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên mang theo 28 viên nén màu trắng nghi ma túy tổng hợp khi người này đang chạy xe máy trên đường Huỳnh Thúc Kháng (P.Bến Thành, Q.1).
Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong cốp xe của người này có dao bấm, 3 điện thoại và một sổ ghi nợ, cùng một số tiền lớn. Tại cơ quan công an, thanh niên được xác định là Tô Văn Hào (32 tuổi, quê Hải Dương). Tang vật thu giữ của Hào là 1 xe máy SH BKS 59L2-088.96, dao bấm, 161 triệu đồng, 5 điện thoại, 28 viên nén màu trắng (bỏ trong gói thuốc lá, nghi ma túy tổng hợp).
Cũng trong công tác tuần tra phòng chống tội phạm, kiểm tra hành chính ban đêm tại khu vực trung tâm TP trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng CSCĐ đã phát hiện 16 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt giữ và giao cho công an địa phương điều tra xử lý nhiều nghi phạm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.