Công ty đổ chất thải xuống biển Đà Nẵng bị phạt 700 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/08/2020 19:07 GMT+7

Lợi dụng trục vớt tàu chìm, Công ty TNHH Trục vớt và xây dựng công trình thủy đã đổ trộm chất thải clinker xuống biển.

UBND TP.Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Trục vớt và xây dựng công trình thủy số tiền 700 triệu đồng về vi phạm “đổ xuống biển chất thải thông thường của các phương tiện vận tải mà không được xử lý theo quy định”.

Lập biên bản vi phạm

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, trước đó, Công ty TNHH Trục vớt và xây dựng công trình thủy thực hiện trục vớt tàu Sao Thủy bị chìm ở khu vực biển Đà Nẵng, thời điểm tháng 6.2020.
Tàu Sao Thủy là tàu chở hàng, gặp nạn khi đang vận chuyển clinker, nguyên liệu dùng để sản xuất xi măng. Theo quy định, Công ty TNHH Trục vớt và xây dựng công trình thủy sau khi trục vớt tàu Sao Thủy thì phải đưa số clinker về một nhà máy xi măng để thu gom và xử lý.

Lấy mẫu chất thải phục vụ điều tra

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, công ty này lại đổ trộm chất thải gồm toàn bộ gần 2 tấn clinker nói trên xuống biển. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện công ty đã có hành vi gian dối nhằm giảm chi phí xử lý clinker, thu lợi bất chính.
Phòng Cảnh sát Môi trường cũng đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng hải… thuê phương tiện hút toàn bộ số chất thải nói trên.

Cho phương tiện trục vớt số chất thải bị xả trộm

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chiều 26.8, đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thừa ủy quyền UBND TP.Đà Nẵng, thưởng nóng Phòng Cảnh sát Môi trường 10 triệu đồng về thành tích bắt quả tang vụ xả trộm chất thải xuống biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.