Cổng trường sập đổ đè chết 1 học sinh

27/03/2018 10:31 GMT+7

Vụ sập đổ cổng trường tại điểm trường Mã Ngan, Trường tiểu học số 1, TT.Tằng Lỏong (H.Bảo Thắng, Lào Cai) đã khiến 1 học sinh tử vong và 1 học sinh khác bị gãy chân.

Ngày 26.3, ông Vương Trinh Quốc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, xác nhận vụ tai nạn sập đổ cổng trường xảy ra tại điểm trường Mã Ngan, Trường tiểu học số 1, TT.Tằng Lỏong (H.Bảo Thắng, Lào Cai) đã khiến em Vàng Duy Anh (8 tuổi, học sinh lớp 2) tử vong và Vàng Xuân Bảo (học sinh lớp 3, cùng ngụ thôn Mã Ngan) bị gãy chân.
Theo ông Quốc, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, nhóm 5 học sinh trong đó có Vàng Duy Anh và Vàng Xuân Bảo đến trường sớm trước giờ học buổi chiều, đã đu, trèo lên cổng trường. Khi thấy trụ cổng bị xiêu vẹo, 3 em nhảy thoát ra ngoài, còn Vàng Duy Anh và Vàng Xuân Bảo bị trụ cổng và cổng sắt đè trúng người. Trong đó, Vàng Duy Anh tử vong tại chỗ.
Trong ngày 26.3, lãnh đạo UBND H.Bảo Thắng và Phòng GD-ĐT H.Bảo Thắng đã đến hiện trường tìm hiểu sự việc, thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình các học sinh gặp nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.