'Cõng' thuê thuốc lá lậu từ Campuchia vào An Giang, bị biên phòng bắt gọn

24/05/2021 19:14 GMT+7

Khai báo với lực lượng biên phòng, thanh niên ngụ H.Tịnh Biên cho biết, mỗi đai thuốc lá lậu "cõng" từ Campuchia về Việt Nam được trả công 180 ngàn đồng.

Ngày 24.5, Đồn biên phòng Nhơn Hưng, (H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết, trong sáng cùng ngày, đơn vị tổ chức mật phục phát hiện, bắt giữ 1 người vận chuyển thuốc lá lậu, thu giữ 4.000 gói thuốc lá tang vật.

Lực lượng biên phòng An Giang kiểm tra tang vật thuốc lá lậu

ẢNH: BIÊN PHÒNG AN GIANG

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác của Đồn biên phòng Nhơn Hưng thực hiện nhiệm vụ tuần tra từ khu vực chốt phòng, chống Covid-19 số 17 đến chốt số 25, thuộc địa bàn ấp Phú Tâm, xã An Phú, H.Tịnh Biên. Lực lượng tuần tra phát hiện 1 nhóm người đang vác các bao hàng từ hướng Campuchia di chuyển vào nội địa có dấu hiệu nghi vấn nên truy đuổi.
Phát hiện lực lượng biên phòng đuổi theo, nhóm người này bỏ lại các bao hàng để chạy về bên kia biên giới Campuchia. Tổ công tác bắt được Phan Văn Linh (38 tuổi, trú khóm Xuân Biên, TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên) đang vác 2 bao tải chứa 800 gói thuốc lá lậu.
Tiến hành kiểm tra khu vực xung quanh, tổ công tác phát hiện thêm 6 bao tải hàng do nhóm này bỏ lại. Lực lượng chức năng đã đưa Linh cùng tang vật về Đồn biên phòng Nhơn Hưng để xử lý.
Phan Văn Linh khai nhận đi vác thuê thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam để lấy tiền công 180 ngàn đồng/1 đai thuốc lá, chứa từ 400-500 gói thuốc lá các loại. Đồn biên phòng Nhơn Hưng thu giữ tổng cộng 4.000 gói thuốc lá lậu các loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.