Công tác nhân sự đại hội Đảng bộ Bình Dương được chuẩn bị kỹ

09/10/2020 18:03 GMT+7

Chiều 9.10, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ được tổ chức từ ngày 13 - 15.10.

Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11 có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, hiện đại”.
Phương châm của ĐH là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Buổi họp báo do ông Lê Hữu Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì.
Ông Bùi Minh Thạnh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy công bố thông cáo báo chí

Ông Bùi Minh Thạnh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy công bố thông cáo báo chí

Tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ đạt và vượt chỉ tiêu

Thông tin cho báo chí tại buổi họp báo, công tác chuẩn bị ĐH được Tỉnh ủy Bình Dương tập trung chỉ đạo, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng hướng dẫn của T.Ư.
Văn kiện ĐH được Tỉnh ủy chuẩn bị, lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, hội… với trên 1.331 lượt ý kiến góp ý.
Sau khi tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã trình xin ý kiến Bộ Chính trị, các Ban, Bộ ngành T.Ư để hoàn chỉnh văn kiện ĐH.
Về công tác nhân sự, bà Nguyễn Thị Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho biết công tác nhân sự dự ĐH Đảng bộ tỉnh và dự ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã được Ban chấp hành Tỉnh ủy Bình Dương (khóa 10) chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của T.Ư và đã được Bộ Chính trị phê duyệt theo quy định.
Theo bà Thủy, có 54 đại biểu được giới thiệu để bầu lấy 49 đại biểu tham gia Ban chấp hành khóa mới, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cũng đạt và vượt so với chỉ tiêu của T.Ư đề ra.
Cơ sở vật chất phục vụ ĐH cũng được chuẩn bị khẩn trương, chu đáo và đến này đã hoàn chỉnh các hạng mục công trình phục vụ đại hội.
Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ ĐH

Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ ĐH

Tuân thủ các quy định phòng chống Covid-19

Theo thông báo của Tỉnh ủy Bình Dương, ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương có 350 đại biểu tham dự, đại diện cho 48.500 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trong số các đại biểu tham dự có 42 đại biểu đương nhiên là các Tỉnh ủy viên khóa 10 và 308 đại biểu được bầu từ đại hội cấp trên cơ sở.
Tất cả các đại biểu dự ĐH được yêu cầu cài đặt và luôn bật ứng dụng Bluezone, khai báo y tế trước khi đến dự ĐH, tuân thủ các quy định phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Về nội dung của ĐH, ông Bùi Minh Thạnh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho biết ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương tại phiên trù bị ngày 13.10 sẽ tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; biểu quyết thông qua các chương trình, nội quy, quy chế làm việc, bầu cử…
Tại phiên chính thức từ ngày 14 - 15.10, ĐH sẽ thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 10; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 và đoàn đại biểu dự ĐH Đảng toàn quốc; Ban chấp hành khóa 11 tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra…; Kết thúc ĐH sẽ thông qua nghị quyết ĐH lần thứ 11.
ĐH Đảng bộ Bình Dương diễn ra từ ngày 13 - 15.10

ĐH Đảng bộ Bình Dương diễn ra từ ngày 13 - 15.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.