Công tác lý luận còn lạc hậu, tính dự báo thấp

12/03/2015 05:00 GMT+7

Ngày 11.3, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TƯ của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

Ngày 11.3, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TƯ của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, nêu rõ Nghị quyết số 37 giữ vai trò đặc biệt quan trọng về công tác lý luận, chứa đựng những định hướng lớn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Theo ông Đinh Thế Huynh, công tác lý luận còn lạc hậu, tính dự báo thấp, kết quả nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức và quản lý các hoạt động lý luận còn nhiều bất cập, thiếu gắn bó mật thiết giữa nghiên cứu với tổng kết thực tiễn…

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị, sau hội nghị này, các đại biểu sẽ tích cực triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37, trước mắt để phục vụ việc thảo luận dự thảo văn kiện Đảng, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.