Công tác Đội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

05/09/2016 11:39 GMT+7

Công tác Đội phải tích cực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đời sống và tạo môi trường lành mạnh cho các em vui chơi giải trí, phát triển thể lực và rèn luyện kỹ năng xã hội.

Đó là nội dung anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã nhấn mạnh trong bài phát biểu khi dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Văn Lang (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2016 - 2017.
Anh Nguyễn Long Hải cho biết, trong năm học 2016 - 2017, Hội đồng Đội T.Ư lựa chọn chủ đề trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi cả nước là: “Thiếu nhi Việt Nam, Vâng lời Bác dạy, Làm nghìn việc tốt, Mừng Đại hội Đoàn”.
Chủ đề này nhằm tiếp tục cổ vũ các em phát huy những truyền thống tốt đẹp, ra sức thi đua trong học tập, rèn luyện, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Khích lệ học sinh tham gia tích cực vào các phong trào để đóng góp xây dựng môi trường giáo dục tốt đẹp trong trường học, rèn luyện và phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ và tiến bước thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Anh Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội trong nhà trường hướng dẫn các liên đội triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017. Trong đó, công tác Đội thực hiện theo chủ điểm từng tháng, hoàn thành tổ chức các hoạt động lớn đã đề ra.
Qua các hoạt động để phong trào: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ” được lan toả rộng khắp và góp phần định hướng giáo dục thiếu nhi, tạo ra môi trường vui chơi lành mạnh, giúp học sinh phát triển thể lực và rèn luyện kỹ năng xã hội. Dịp này, Hội đồng Đội T.Ư đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho học sinh nghèo vượt khó học tại tại trường THCS Văn Lang.
Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Long Hải đã dự lễ khởi công xây dựng đường bê tông nông thôn tại khu 10, xã Phương Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Công trình do Đoàn khối Doanh nghiêp T.Ư và Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp triển khai với tổng chiều dài hơn 600 m có tổng vốn đầu tư là 100 triệu đồng dành tặng người dân địa phương.
khai-giang-nam-hoc-moiBí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) tham gia trồng và trao tặng Vườn rau cho em cho học sinh trường THPT dân tộc nội trú Cốc Đán Ảnh Trịnh Lý
Cũng trong sáng 5.9, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã dự lễ khai giảng với học sinh trường THPT dân tộc nội trú Cốc Đán (tỉnh Bắc Kạn) và trao 20 suất học bổng Vừ A Dính, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, T.Ư Đoàn cũng trao tặng công trình Vườn rau cho em, trị giá 15 triệu đồng cho học sinh trường THPT dân tộc nội trú Cốc Đán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.