Công nhân mỏ than Quảng Ninh tử nạn dưới hầm lò sâu 115 m

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
05/10/2019 10:43 GMT+7

Một công nhân ngành than đang làm việc trong hầm lò sâu 115 m ở Quảng Ninh thì bất ngờ va chạm với tàu sắt dẫn đến chấn thương vùng ngực và tử vong ngay sau đó.

Khoảng 2 giờ ngày 5.10, tại khu vực ngã ba lò thông gió ở độ sâu 115 m, thuộc khu giếng cánh gà, Công ty than Vàng Danh (phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến một công nhân tử vong.
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Chỉnh (31 tuổi, lái tàu bậc 4/7, trú tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí).
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Viết Sử, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết sáng 5.10, cơ quan chức năng bắt đầu khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.
Cũng trong sáng 5.10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử đoàn công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Chỉnh và hỗ trợ 6 triệu đồng.
Theo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Quảng Ninh, gần 3 tháng qua, tại các đơn vị ngành than trên địa bàn tỉnh này liên tiếp để xảy ra tai nạn lao động, khiến 10 công nhân thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.