Công bố ca bệnh Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam

Liên Châu
Liên Châu
08/03/2020 20:06 GMT+7

Tối nay, 8.3, Bộ Y tế xác nhận ca bệnh thứ 30 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, là bệnh nhân nữ, quốc tịch Anh.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân là nữ hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới Nội Bài sáng 2.3, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh. Đây là bệnh nhân thứ 30 tại Việt Nam được xác định nhiễm Covid-19. 

Việt Nam phát hiện người thứ 30 nhiễm Covid-19, từng bay cùng bệnh nhân thứ 17

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân này đã từ Hà Nội đến Huế. Qua rà soát những hành khách bay trên chuyến bay VN0054, sáng 7.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế đã điều tra và cách ly bệnh nhân này, lấy mẫu xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 (gây bệnh dịch Covdi-19). Hiện nay, trường hợp này có sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.
Trước đó, trên chuyến bay VN0054, cơ quan y tế đã xác định cô gái N.H.N, 26 tuổi, tạm trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, dương tính Covid-19 hôm 6.3. Liên quan đến bệnh nhân N.H.N đã có 2 trường hợp tiếp xúc gần trong gia đình dương tính Covid-19.
Trên chuyến bay VN0054 nêu trên, sau bệnh nhân N.H.N đã ghi nhận 2 bệnh nhân Covdi-19 là ông N.Q.T, 61 (ca bệnh thứ 21) tuổi và bệnh nhân mang quốc tịch Anh (ca bệnh thứ 30).
Trước bệnh nhân thứ 30, trong ngày 8.3, Bộ Y tế đã công bố 9 ca bệnh, trong đó: Hà Nội 1, Quảng Ninh 4, Lào Cai 2, Đà Nẵng 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.