Công an truy đuổi, nổ súng bắt giữ băng giang hồ

17/09/2016 18:14 GMT+7

Nhóm côn đồ mang nhiều hung khí đến nhà đòi “xử” gia chủ. Thấy lực lượng công an, nhóm này bỏ chạy khoảng 12 km thì bị chặn lại kiểm tra.

Chiều 17.9, nguồn tin từ UBND xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, một nhóm côn đồ đến địa phương dùng hung khí định đánh nhau nhưng bị lực lượng công an truy đuổi nổ súng bắt giữ.
Xuất phát từ mâu thuẫn giữa người cùng địa phương, một thanh niên đã nhờ sự “can thiệp” của các đối tượng côn đồ.
Khoảng 17 giờ ngày 15.9, 5 thanh niên xăm mình, mặc áo thun, quần đùi đi ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Đồng Nai đến nhà anh Nguyễn Thanh Cao (41 tuổi), ngụ ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa gây sự đòi “xử” gia chủ.
Nhận tin tin báo, lực lượng công an, dân quân xã An Ninh Tây nhanh chóng triển khai lực lượng đến ngăn chặn tránh xảy ra xung đột. Do thấy có dấu hiệu băng nhóm, công an xã báo Công an H.Đức Hòa hỗ trợ thêm 4 trinh sát hình sự.
Gần 19 giờ, nhìn thấy công an đông lại có đầy đủ công cụ hỗ trợ, nhóm đối tượng lên ô tô bỏ chạy về hướng thị trấn Hậu Nghĩa.
Công an huyện truy đuổi gần 12 km từ xã An Ninh Tây đến khu vực A, thị trấn Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa thì chặn được xe của nhóm thanh niên.
Lực lượng yêu cầu cả nhóm xuống xe kiểm tra, nhưng những người vẫn “cố thủ” trên xe và thách thức công an làm nhiệm vụ. Không thể kéo dài thời gian, Cảnh sát hình sự đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên cảnh cáo.
Lúc này cả nhóm mới chấp hành. Khi kiểm tra trong xe, lực lượng công an phát hiện nhiều mã tấu, côn nhị khúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.