Công an TP.HCM ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Công Nguyên
Công Nguyên
16/07/2020 08:27 GMT+7

Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị, nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên mọi mặt trận.

Khuya 15.7, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại tá Lê Hồng Nam , Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ ra quân. Tham dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo UB MTTQ, Thành đoàn, Hội LHPN TP.HCM... cùng đại diện ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP diễn ra trong không khí cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2.9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân…..

Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM trong thời gian 2 tháng (từ ngày 15.7.2020 đến hết ngày 14.9.2020) với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

Giám đốc Công an TP.HCM động viên chiến sĩ trong buổi lễ ra quân

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Đại tá Lê Hồng Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của đợt cao điểm để thực hiện có hiệu quả ngay từ khi ra quân.

Các chiến sĩ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Giám đốc Công an TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM; sự phối hợp, hỗ trợ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân thành phố trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.