Công an TP.HCM phá đường dây đánh bạc trực tuyến tại H.Hóc Môn

18/07/2020 06:50 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý 25 người trong đường dây đánh bạc qua mạng trực tuyến tại H.Hóc Môn do Trần Văn Thảo cầm đầu.

Ngày 17.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý 25 người trong đường dây đánh bạc qua mạng trực tuyến tại H.Hóc Môn do Trần Văn Thảo (40 tuổi, tạm trú H.Hóc Môn) cầm đầu.

Trần Văn Thảo

Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 14 giờ 15 ngày 12.7, Đội 5 (PC02) phối hợp với Công an H.Hóc Môn kiểm tra và bắt quả tang Trần Văn Thảo cùng hàng chục con bạc đang tham gia sát phạt bằng hình thức đá gàcá độ tài xỉu qua mạng tại một căn nhà trên đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn).
Kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện Thảo đang mở trang mạng đá gà svv388.com, có tài khoản với tổng số điểm hơn 10.000 điểm (tương đương hơn 1 tỉ đồng); trang mạng tài xỉu lvs788.com, có hơn 2.500 điểm (tương đương gần 51 triệu đồng).
Tại sới bạc, công an thu giữ hơn 932 triệu đồng; tạm giữ 25 đối tượng liên quan, trong đó có Thảo, Hồ Thị Đua (55 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, gá bạc).
Theo điều tra, từ tháng 2.2020, Thảo tổ chức cho nhiều con bạc tham gia đá gà qua mạng ở ấp 5, xã Xuân Thới Thượng và tháng 6.2020 đến nay thuê thêm 2 địa điểm khác trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng mở sới bạc, trong đó có nhà của Đua. Thảo trả cho Đua 300.000 đồng/ngày, nếu khách chơi đến tối sẽ trả thêm 100.000 đồng.
Thảo khai lấy trang mạng đá gà, tài xỉu của một người tên Lúa (ngụ Long An) và nạp tiền vào trang mạng để tổ chức đánh bạc ăn tiền. Sau đó, Thảo thuê Trần Phi Cường (41 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Hoàng Ân (38 tuổi), Lê Đình Thiện (20 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) quản lý sới bạc, giữ xe cho con bạc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.