Công an TP.HCM kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm

Công Nguyên
Công Nguyên
17/01/2020 06:43 GMT+7

Chiều 16.1, Công an TP.HCM họp, thông báo tình hình kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2019 và một số công tác trọng tâm năm 2020.

 Tham dự cuộc họp có nhiều lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo đài đóng trên địa bàn TP. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2019 đã có 397 lượt CSGT không nhận tiền hối lộ. Bên cạnh nhân rộng những tấm gương điển hình, Công an TP kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm, làm ảnh hưởng uy tín lực lượng công an.
Điển hình, vụ việc 1 chiến sĩ Công an P.17 (Q.Bình Thạnh) có hành vi cưỡng đoạt tài sản một sinh viên đã bị Công an TP tước quân tịch, khởi tố, bắt giam. “Không chỉ trường hợp tại Công an P.17, mà trong năm 2019, Công an TP đã xử lý nhiều cán bộ, chiến sĩ sai phạm. Không để cho những cá nhân tha hóa ảnh hưởng đến toàn ngành công an”, thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết thêm.
Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.HCM), cho biết kết quả phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Trong năm 2019, Công an TP ghi nhận xảy ra 4.422 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 351 vụ); đã điều tra khám phá 3.372 vụ (đạt tỷ lệ 76,25%), triệt phá 709 băng, nhóm tội phạm hình sự. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an TP đã phát hiện, điều tra 1.648 vụ, bắt 3.925 đối tượng; thu giữ tổng cộng hơn 356 kg heroin; 1,36 tấn ma túy tổng hợp; 5,8 kg cocaine; 40,8 kg cần sa; 22 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều tang vật khác. Tại TP.HCM xảy ra 680 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 634 người, bị thương 163 người (so với cùng kỳ giảm 88 vụ, giảm 78 người chết, giảm 38 người bị thương).
Năm 2019, TP.HCM xảy ra 342 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 12 người (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 126 vụ, giảm 13 người chết và giảm 68 người bị thương). Tổ chức cứu nạn, cứu hộ 212 vụ, cứu được 123 người.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết những con số về phạm pháp hình sự được kéo giảm là điều tốt đẹp cho người dân TP, cho thấy tinh thần đấu tranh quyết liệt của Công an TP với các loại tội phạm.
Về gắn kết giữa Công an TP với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Quang Thông đề xuất Công an TP phối hợp nhiều hơn nữa với Trung tâm báo chí TP để tương tác, chia sẻ thông tin cho báo chí; cung cấp nhiều tập thể, cá nhân tốt để báo chí viết, lan truyền thông điệp tốt đẹp đến người dân. Trong điều kiện có thể, Công an TP tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp loại bài phóng sự - điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.