Công an TP.HCM khởi tố 9 người trong đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả

Công Nguyên
Công Nguyên
03/08/2019 12:48 GMT+7

9 người trong đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thực phẩm chức năng giả vừa bị Công an TP.HCM khởi tố.

Sáng 3.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Lạc Thư (Phó giám đốc công ty TNHH Asia Pharmacy) và Lê Văn Khối (Giám đốc công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. 
Ngoài Thư, Khối (hai người cầm đầu), Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 7 người gồm: Nguyễn Đình Thái Dương, Trần Thị Châu Thanh, Thạch Đết, Nguyễn Thành Xuân, Nguyễn Đình Kính Như, Dương Văn Toàn và Nguyễn Đình Bảo để điều tra về hai hành vi kể trên.
Thuốc giả bị bắt giữ
Ảnh: Công an cung cấp
Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 25.7, các trinh sát Đội 7 (Phòng Cảnh sát Kinh Tế - Công an TP.HCM) bắt quả tang Nguyễn Văn Thanh Tuấn (47 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) điều khiển ô tô chở 20 thùng giấy chứa 4.000 hộp thực phẩm chức năng giả đến giao tại một căn nhà trong hẻm 64 đường Hòa Bình (P.5, Q.11, TP.HCM).
Tiếp tục kiểm tra căn nhà nói trên, các trinh sát bắt quả tang Trần Thị Châu Thanh (37 tuổi) và Thạch Đết (27 tuổi) đang sản xuất thực phẩm chức năng giả tại đây.
Mở rộng điều tra, PC03 phối hợp với Công an Q.8,10,11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và H.Bình Chánh kiểm tra 7 địa điểm, thu giữ thu 504 thùng giấy chứa hàng chục nghìn hộp thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả; 1 máy cán UV, 1 khuôn kim loại và hàng trăm kg nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả.
Tổng trị giá hàng hóa thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả bị tạm giữ trị giá lên hàng chục tỉ đồng. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.