Công an TP.HCM: Bé B. tự rạch tay chứ không bị ai chém

Công Nguyên
Công Nguyên
25/04/2020 15:34 GMT+7

Công an TP.HCM cho biết bé gái nạn nhân của vụ án hiếp dâm xảy ra tại H.Bình Chánh đã dùng vật nhọn tự rạch tay của mình, chứ không phải bị người lạ chém như trình báo ban đầu.

Chiều 25.4, Công an TP.HCM cho biết nạn nhân bị hiếp dâm tại H.Bình Chánh đã dùng vật nhọn tự rạch tay mình chứ không phải "bị người lạ mặt chém".
Theo Công an TP.HCM, lúc 18 giờ 50 ngày 23.4, bà Nguyễn Thị Thơm (thường trú tỉnh Đồng Tháp, tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM) cùng con gái là N.T.B (15 tuổi, nạn nhân vụ "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" tại H.Bình Chánh, đến Công an xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) trình báo thông tin lúc 11 giờ ngày 23.4 bé  N.T.B bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy dùng vật nhọn rạch 2 vết thương trên bắp tay trái, sau đó bỏ chạy.
Sau khi nhận được tin báo, Công an H.Bình Chánh đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét.
Đến 16 giờ ngày 24.4, trong quá trình công an lấy lời khai để làm rõ, bé N.T.B thừa nhận vết thương trên tay là do bé tự dùng vật nhọn rạch, không phải bị người khác gây thương tích như trình báo ban đầu. 
Theo Công an TP.HCM, vụ việc liên quan đến bé B. đang tiếp tục được Công H.Bình Chánh điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.