Công an TP.Hà Nội đã bắt được Lê Dũng Vova sau 1 tháng phát lệnh truy nã

30/06/2021 18:26 GMT+7

Sau 1 tháng trốn truy nã, Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vova , đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội bắt giữ khi đang trốn tại nhà một người quen ở H.Ứng Hoà (Hà Nội).

Chiều 30.6, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã bắt được Lê Văn Dũng, còn gọi là Lê Dũng Vova (52 tuổi,  quê ở H.Ứng Hoà, trú tại P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội). Lê Dũng Vova sẽ bị tạm giam 4 tháng từ thời điểm bị bắt.
Theo Công an TP.Hà Nội, Lê Dũng Vova bị bắt vào sáng cùng ngày, khi đang trốn tại nhà người quen tại xã Phương Tú (H.Ứng Hoà). Khi bị bắt, đối tượng này không chống cự.
Trước đó, ngày 28.5, Công an TP.Hà Nội đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Dũng Vova để làm rõ hành vi “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Trước đó, Lê Dũng Vova bị khởi tố về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, ngày 22.5, Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trong những năm gần đây, Lê Dũng Vova tự làm thẻ nhà báo cho mình, tự lập kênh YouTube CHTV (Chấn hưng Tivi), rồi đưa ra khẩu hiệu “CHTV là kênh truyền hình của dân oan” nhằm tuyên truyền sai lệch, lôi kéo người dân.
Ngoài ra, Lê Dũng Vova còn tổ chức các buổi livestream trên nền tảng Facebook và YouTube để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.