Công an thu giữ hơn 70 xe máy tại tiệm cầm đồ trái phép

02/01/2019 15:37 GMT+7

Sau thời gian mật phục điều tra, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã kiểm tra và thu giữ 71 xe máy tại một tiệm cầm đồ không phép.

Sáng 2.1.2019, Công an TP.Bảo Lộc cho biết, đang tiếp tục điều tra xử lý hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" của một chủ tiệm cầm đồ không phép trên địa bàn.
 
Trước đó, vào đêm 31.12.2018, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Bảo Lộc đã bất ngờ kiểm tra tiệm cầm đồ tại tổ dân phố 5 (P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) do Nguyễn Văn Cảnh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, Cảnh không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp.
Qua kiểm tra tại nhà riêng và nhà kho của Cảnh, Công an đã phát hiện, thu giữ 71 chiếc xe máy các loại; trong đó, 50 xe máy không có giấy tờ. Qua xác minh ban đầu, công an xác định, nhiều xe máy tại tiệm cầm đồ này là tang vật của các vụ trộm cắp.
Hiện Công an TP.Bảo Lộc đã triệu tập Nguyễn Văn Cảnh lên làm việc để phục vụ công tác điều tra; đồng thời, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến những chiếc xe máy trộm cắp được tiêu thu tại tiệm cầm đồ của Cảnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.