Công an Quảng Nam họp báo về vụ án phá rừng pơ mu

Chiều 25.8, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ chính thức họp báo về vụ án 'phá rừng pơ mu'. UBND Quảng Nam cũng đã gửi báo cáo về vụ việc cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sáng 25.8, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam cho biết toàn bộ diễn biến vụ phá rừng pơ mu ở H.Nam Giang (Quảng Nam) đã được báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ.
Bản báo cáo về quá trình phát hiện, công tác chỉ đạo điều tra, công tác phối hợp và một số kiến nghị… đã được UBND tỉnh Quảng Nam gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 24.8.
“Chi tiết bản báo cáo hiện chưa thể công bố với báo chí do có liên quan đến công tác điều tra”, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết thêm.
Chiều 25.8, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức họp báo về vụ án, cung cấp những thông tin quan trọng về quá trình phá án vụ án phá rừng pơ mu đặc biệt nghiêm trọng này.
Phách gỗ pơ mu vứt bỏ bên đường chưa kịp tẩu tán khi đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam vào kiểm tra hiện trường HỨA XUYÊN HUỲNH
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tập trung điều tra xử lý vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng trên.
Thủ tướng cũng yêu cầu phải báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ phá rừng, khai thác rừng pơ mu trái phép trước ngày 25.8.

tin liên quan

Vụ phá rừng pơ mu: Đình chỉ công tác 3 sĩ quan biên phòng
3 chỉ huy biên phòng bị đình chỉ gồm: thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, đồn trưởng; thiếu tá Đỗ Hoành Minh, Chính trị viên; đại úy Lê Xuân Chính, Đồn phó kiêm Trạm trưởng kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc.
Hiện tại, danh tính 4 nghi phạm bị bắt giữ và 3 người dân được thuê khai thác gỗ trái phép (đã ra đầu thú) vẫn chưa hé lộ. Chỉ có 4 cán bộ bị cơ quan chủ quản tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, gồm 3 cán bộ biên phòng và 1 cán bộ hải quan, là công khai danh tính.
Thanh Niên sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về buổi họp báo chiều 25.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.