Công an Quảng Bình phá vụ vận chuyển hơn 307 kg ma túy "đá"

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
14/04/2020 17:05 GMT+7

Ngày 14.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay đã phá thành công đường dây vận chuyển ma túy "đá" cực lớn vào miền Nam tiêu thụ.

Thông tin ban đầu cho hay, ngày 14.3, trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Đại Trạch, H.Bố Trạch, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp chặn bắt xe ô tô bán tải BS 34C - 064.53 do Vàng A Thênh (24 tuổi, quê Mường Chà, H.Mường Chà, Điện Biên) điều khiển chạy theo hướng bắc – nam; trên xe còn có Hồ A Mạnh (20 tuổi, quê ở Sa Lông, H.Mường Chà, Điện Biên).
Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên có 15 bao lát chứa tổng cộng 310 gói tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng hơn 307 kg và 30 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan. Thênh và Mạnh khai báo toàn bộ số tinh thể màu trắng là ma túy dạng "đá" và được thuê vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi TP.HCM với 300 triệu đồng tiền công.

Lực lượng công an đang kiểm đếm số ma túy

Ảnh: C.T.V

Qua điều tra mở rộng vụ việc, ngày 20.3, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh) và Đinh Ngọc Đô (42 tuổi, quê ở xã Đăk D’Rông, Cư Jút, Đắk Nông). Tiếp đó, ngày 27.3, Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã đối với Hồng Văn Páo (46 tuổi, ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk).
Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục làm rõ vụ vận chuyển ma túy "đá" với số lượng lớn này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.