Công an Phú Quốc truy quét 'tín dụng đen'

16/12/2018 11:01 GMT+7

Trong khi toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 54 nhóm chuyên cho vay không tín chấp tài sản thì huyện đảo Phú Quốc có gần 50 nhóm cho vay kiểu 'tín dụng đen'.

Sáng 16.12, Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là truy quét "tín dụng đen".
Theo lệnh của Ban giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, đợt ra quân này kéo dài 2 tháng (từ 16.12.2018 đến 15.2.2019).  
Phát biểu tại lễ ra quân, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc cho biết sẽ quyết tâm thực hiện đợt cao điểm nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội. Đặc biệt, tập trung đánh mạnh tội phạm hoạt động có tổ chức, cướp giật, bảo kê, cho vay lãi nặng...
Đại tá Mót kêu gọi toàn thể người dân Phú Quốc quan tâm, ủng hộ, chấp hành nghiêm pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện tố giác tội phạm, phối hợp cùng công an địa phương đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc, đánh giá hoạt động tội phạm ở huyện đảo Phú Quốc vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình băng nhóm bảo kê trong bao chiếm, tranh chấp đất đai, dịch vụ cho vay tài chính...còn diễn ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Theo Công an tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có 54 nhóm chuyên cho vay không tín chấp tài sản, trong đó Phú Quốc có gần 50 nhóm cho vay kiểu "tín dụng đen". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.