Công an nhập vai cán bộ phòng Covid-19 bắt trùm cờ bạc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/04/2020 13:52 GMT+7

Ngày 2.4, Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) di lý trùm cờ bạc Nguyễn Huy Tùng từ Quảng Bình về Đà Nẵng để tiếp tục xử lý.

Trước đó, sáng 31.3, Công an Q.Thanh Khê nhập vai cán bộ phòng chống dịch Covid-19 gõ cửa phòng ở khách sạn đường T.P. (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), nơi trùm cờ bạc Nguyễn Huy Tùng (32 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) lưu trú. Khi Tùng mở cửa liền bị công an khống chế theo lệnh truy nã Tùng về tội Tổ chức đánh bạc.
Như Thanh Niên đã thông tin, Tùng là trùm cờ bạc, cầm đầu ổ cờ bạc núp bóng game bắn cá ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai Lakeview Bàu Thạc Gián (đường Hàm Nghi, Q.Thanh Khê).
Ngày 29.12.2019, Công an Q.Thanh Khê ập vào triệt xóa ổ cờ bạc này, bắt 4 nhân viên là đàn em của Tùng. Theo kết quả điều tra, chỉ vài tiếng trong ngày 29.12.2019, ổ cờ bạc này đã thu vào 86,5 triệu đồng, thu lợi khoảng 25,5 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng, Tùng "lãi ròng" khoảng 1 tỉ đồng.
Tùng rất ma mãnh, hằng ngày chỉ ghé qua thu tiền. Khi ổ cờ bạc bị triệt xóa, Tùng không có mặt, sau đó bỏ trốn và bị Công an Q.Thanh Khê ra lệnh truy nã vào ngày 21.1.2010.
Tùng có mối quan hệ rộng, nhờ anh em xã hội che giấu nên Tùng trốn khắp, từ TP.HCM, Hà Nội đến Vinh, Quảng Bình... nhưng mỗi tỉnh, thành, Tùng chỉ ở vài ngày. Từ cuối tháng 3, các địa phương triển khai chống dịch Covid-19, trùm cờ bạc Nguyễn Huy Tùng bị hạn chế đi lại, phải ở tại Quảng Bình dài ngày và bị Công an Q.Thanh Khê áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.