Công an Lâm Đồng bàn giao can phạm trốn trại 37 năm cho Công an Đồng Nai

23/09/2021 19:47 GMT+7

Cuối giờ chiều 23.9, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng ban giao Phạm Văn Tiện (63 tuổi), can phạm trốn trại cách đây 37 năm, cho Công an Đồng Nai tiếp tục xử lý.

Theo cơ quan điều tra, năm 1982, Tiện phạm các tội "Cướp tài sản công dân", "Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa", bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 15 năm tù giam. Tiện chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam B5 (Công an tỉnh Đồng Nai). Đến năm 1984, trong khi cải tạo lao động, lợi dụng việc được ra ngoài, Tiện bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Can phạm Phạm Văn Tiện bị Công an Lâm Đồng bắt giữ sau 37 trốn khỏi trại giam giữ

CTV

Sau đó Tiện đến tỉnh Bến Tre sinh sống một thời gian, rồi di chuyển lên TP.HCM mưu sinh. Từ năm 1990, can phạm này sinh sống ở P.10, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) và làm nghề thợ hồ cho đến nay.
Tại TP.Đà Lạt, Tiện đăng ký kê khai nhân khẩu tạm trú, sau một thời gian được làm sổ hộ khẩu. Tiện lấy tên giả là Nguyễn Văn Hải (SN 1958) và lấy vợ, sinh sống tại hẻm đường Hoàng Hoa Thám (P.10, Đà Lạt).
Gần đây, Công an tỉnh Đồng Nai rà soát các đối tượng phạm tội, gây án đang bỏ trốn, sau đó phát lệnh truy nã can phạm Phạm Văn Tiện đến Công an các tỉnh, thành đề nghị hỗ trợ truy tìm.
Sau quá trình trình sát, nắm bắt được Nguyễn Văn Hải chính là can phạm Tiện nên sáng 23.9, Đội truy nã - truy tìm Phòng CSHS (Công an Lâm Đồng) phối hợp Công an P.10 (Đà Lạt) đến hẻm Hoàng Hoa Thám bắt can phạm Phạm Văn Tiện (63 tuổi, ngụ Đồng Nai) sau 37 năm bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Tiện thừa nhận hành vi trốn khỏi nơi giam giữ vào năm 1984.
Thượng tá Hoàng Công Quảng, Phó trưởng phòng CSHS Công an Lâm Đồng, cho biết do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSHS di lý can phạm Tiện từ Đà Lạt đến TT. Mađagui, H.Đạ Huoai giáp ranh đi tỉnh Đồng Nai, để bàn giao Tiện cho Công an tỉnh Đồng Nai vào chiều 23.9, sau 37 nắm bỏ trốn khỏi trại giam giữ và thay tên đổi họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.