Công an khám nghiệm hiện trường vụ xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu

09/06/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Vào sáng nay 9.6, do chiếc xe khách bị nạn trên đoạn đường tránh nên khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phân làn xe qua hướng thị trấn Vĩnh Điện (H.Điện Bàn, Quảng Nam). Công an cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng này.

>> Video clip: Xe khách 50 chỗ của Mai Linh lao xuống hố sâu hơn 8 m
>> Những hình ảnh kinh hoàng vụ xe khách Mai Linh gặp nạn
>> Xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu, 3 người chết, 30 người bị thương
>> Chuyến xe kinh hoàng của 5 người trong gia đình

Do đường hẹp, cộng lưu lượng xe lớn nên tuyến đường nội thị thị trấn này trở nên quá tải. Nhiều xe khách, xe tải đi qua đây bị dồn ứ, tắc đường cục bộ trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

 

Vào khoảng 7 giờ sáng, chồng tôi đang sắp xếp cốt pha trước cổng nhà, khi anh ấy vừa ra khỏi vị trí khoảng 4 phút thì một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe khách lộn nhào rồi rớt ngay đúng đống cốt pha. Thấy cảnh tượng này, tôi chết điếng người. May mà anh ấy vừa ra khỏi đống cốt pha chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra

Chị Phan Thị Thùy Hương, người chứng kiến vụ tai nạn

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe bị nạn đã được kéo lên mặt đường.

Lực lượng cứu hộ ngay sau đó đã kéo chiếc xe này rời khỏi hiện trường, việc lưu thông của các phương tiện trở lại bình thường.

Danh tính tài xế điều khiển xe khách được xác định là Phan Lưu (45 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng).

Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Theo quan sát của PV Thanh Niên Online, ít nhất 3 cột lan can sắt ở phần ta luy đường đã bị gãy. Vị trí chiếc xe lật ngửa nằm cách vị trí tông vào lan can bên đường khoảng 25 m.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 1 triệu đồng/người bị thương, 2 triệu/người chết.

UBND H.Điện Bàn cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, 1,5 triệu đồng/người bị thương.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên H.Điện Bàn đã huy động hàng chục thanh niên tình nguyện sẵn sàng tiếp máu cứu các nạn nhân.

Ông Trương Văn Cận, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Quảng Nam cho biết thêm đơn vị sẽ đứng ra tổ chức đưa đón các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Thông tin tiếp vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam: Tắc đường cục bộ 1
Đồ đạc, hành lý trên xe khách văng ra tại hiện trường

Thông tin tiếp vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam: Tắc đường cục bộ 2
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Ông Võ Thành Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP Mai Linh miền Trung cho hay theo báo cáo từ nhà xe Mai Linh ở Buôn Ma Thuột, khi xe xuất bến, nhà xe bán ra 38 vé giường nằm cho các hành khách trên chiếc xe 30X-8957 đi về Đà Nẵng.

Tài xế là Phan Lưu (45 tuổi), phụ xe là Trần Phước Hùng (33 tuổi), đều trú ở TP.Đà Nẵng.

Trên đường đi xe đã trả khách tại Quảng Ngãi và các huyện ở Quảng Nam nên theo thông tin ông Nhân nắm được từ người phụ xe Trần Phước Hùng thì vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng trên 30 hành khách.

“Trước mắt Mai Linh sẽ chịu toàn bộ chi phí cứu chữa cho các nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, Bệnh viện đa khoa H.Điện Bàn và Bệnh viện Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đã cho nhân viên túc trực tại các bệnh viện để kịp thời hỗ trợ nạn nhân khi cần thiết. Tuy nhiện hiện chúng tôi vẫn đang bị thất lạc một số nạn nhân trong quá trình chuyển viện, do đó, trong trường hợp nạn nhân chưa được hỗ trợ thì hãy liên hệ với chúng tôi để được thanh toán”, ông Nhân nói.

Hiện Công an H.Điện Bàn đang làm việc với tài xế Phan Lưu để làm rõ vụ việc.

Hoàng Sơn - Nguyễn Tú

>> Xe chở đoàn giáo viên đâm vào vách núi, nhiều người bị thương
>> Xe chở đoàn giáo viên mầm non đâm vào vách núi
>> Xe khách đâm vào vách núi, nhiều người chết và bị thương
>> Vụ xe khách đâm vào vách núi: Nhiều nạn nhân bị chấn thương rất nặng
>> Xe khách đâm vào vách núi: Phút sinh tử khi bên là núi, bên là vực
>> Xe khách đâm vào vách núi: Nước mắt tiễn những cô giáo dễ mến
>> Xe khách đâm vào vách núi: Nỗi đau xé lòng những người ở lại!
>> Vụ xe khách đâm vào vách núi: Không giám sát được tốc độ của xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.