Công an kết luận vụ hai vợ chồng tử vong dưới cống dẫn nước

01/06/2017 17:51 GMT+7

Vợ chồng ông Vinh gặp tai nạn đã lọt xuống cống dẫn nước bằng bê tông, bị chấn thương sọ não, ngạt nước dẫn đến tử vong.

Giám định pháp y cho thấy 2 vợ chồng Vinh đã té xuống cống dẫn nước bằng bê tông nên cả hai đã bị chấn thương sọ não, ngạt nước, dẫn đến tử vong.

tin liên quan

Hai vợ chồng tử vong dưới cống dẫn nước
Theo thông tin ban đầu, tối 30.5, bà Múa khó chịu trong người do bệnh huyết áp nên ông Vinh chở vợ đi bệnh viện khám bệnh nhưng sau đó cả hai không trở về nhà. 
Trước đó, sáng ngày 31.5, người dân ở xã Bình Thạnh (H.Châu Thành, An Giang) phát hiện 2 vợ chồng ông Lê Văn Vinh (49 tuổi) và Nguyễn Thị Múa (sinh 51 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Bình Thạnh, H.Châu Thành, An Giang) tử vong dưới cống dẫn nước tưới tiêu cho cây trồng khu vực này nên báo công an địa phương.
Qua khám nghiệm hiện trường, tổ chức trưng cầu giám định của Trung tâm pháp y tỉnh, Công an tỉnh An Giang ngày 1.6 đã có kết luận ông Vinh chạy xe gắn máy chở vợ đi ngang khu vực này đã bị té xuống cống dẫn nước, bị chấn thương sọ, bất tỉnh nên ngạt nước dẫn đến tử vong.
Khoảng 21 giờ ngày 30.5, do bà Múa bị bệnh nặng nên ông Vinh lấy xe gắn máy BS 67K3 - 9572 chở vợ đi khám bệnh. Trước đó, ông Vinh có uống rượu, lúc này, đoạn đường này thiếu ánh sáng, lại ngay đoạn cua, nên có khả năng ông Vinh chạy nhanh, mất lái khiến cả người và xe rơi xuống cống dẫn nước.
Khám nghiệm hiện trường cho thấy, chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nặng phần đầu và phần sau, còn thi thể ông Vinh nằm cách bà Múa hơn 10 m, hành lý và tài sản của cả hai không bị mất gì.
Bơm nước ruộng, 1 người bị điện giật chết
Sáng ngày 31.5,anh Trương Văn Ái (37 tuổi) ngụ ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau (Cà Mau) đi ra ruộng phía sau nhà bơm nước từ ruộng ra bên ngoài bằng mô tơ điện. Nhưng trong lúc thao tác bơm, anh Ái bất cẩn bị điện giật chết.
Theo lời người nhà anh Ái, do gia đình hôm đó có đám giỗ, khách lại đông nên không ai chú ý việc anh Ái đi ra ruộng bơm nước. Đến 9 giờ 45 phút cùng ngày (31.5), một người trong gia đình đi ra ruộng thì phát hiện anh Ái nằm úp mặt xuống nước tử vong.
Do gia đình xác định nguyên nhân anh Ái tử vong là do điện giật nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi và không yêu cầu khiếu nại về pháp lý nên cơ quan chức năng lập biên bản, bàn giao thi thể anh Ái cho gia đình tổ chức đám tang theo phong tục địa phương.
Gia Bách
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.