Công an huy động chó nghiệp vụ truy bắt tên cướp trong Khu công nghệ cao

Công Nguyên
Công Nguyên
29/08/2018 12:06 GMT+7

Cướp xe của tài xế GrabBike bất thành, tên cướp trốn vào khu bãi sậy rộng lớn. Công an đã huy động lực lượng và 10 chó nghiệp vụ truy bắt bắt tên cướp.

Sáng 29.8, Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết sau 10 giờ huy động nhiều lực lượng và 10 chó nghiệp vụ đã bắt được nghi phạm cướp xe máy của tài xế Grabbike trong Khu công nghệ cao (P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9) vào trưa 28.8. Nghi phạm cướp được xác định là Nguyễn Nhựt Đồng (21 tuổi, quê Khánh Hòa).
Theo điều tra từ công an, khoảng 11 giờ 30 ngày 28.8, anh L.V.L (28 tuổi, quê Nghệ An), tài xế GrabBike chở Đồng từ P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) đến đường D5 nằm trong Khu công nghệ cao.
Tại đây, Đồng bất ngờ dùng roi điện tấn công anh L. hòng cướp xe máy. Anh L. chống cự lại và hô hoán mọi người đi đường hỗ trợ.
Thấy có người đến hỗ trợ, nam thanh niên chưa cướp được xe máy nên chạy bộ vào bãi lau sậy mọc um tùm gần đó trốn.
Bảo vệ Khu công nghệ cao đên bao vây hiện trường và báo công an địa phương đến hỗ trợ truy bắt tên cướp.
cho_nghiep_vu
Chó nghiệp vụ truy tìm nghi can cướp xe Ảnh: C.T.V
Công an Q.9 đã huy động rất đông chiến sĩ đến truy bắt tên cướp nhưng do bãi lau sậy rộng hơn 20 ha, mọc cao hơn đầu người nên công tác truy tìm gặp rất nhiều khó khăn.
Đến 17 giờ cùng ngày (28.8), Công an Q.9 nhờ sự chi viện 40 chiến sĩ cùng 10 chó nghiệp vụ từ Trung đoàn cảnh sát cơ động (Công an TP.HCM) đến phối hợp. Đến 21 giờ, chó nghiệp vụ đã đánh hơi và phát hiện Đồng đang trốn dưới lớp lau sậy dày đặc.
Nghi can lập tức bị công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Nhựt Đồng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.