Công an, Hải quan đã phối hợp bắt nửa tấn ma túy 'hảo hạng' như thế nào?

12/05/2019 13:25 GMT+7

Công an, Hải quan đã phối hợp bắt nửa tấn ma túy 'hảo hạng' thế nào? Đường dây ma túy khủng được các cơ quan chức năng phối hợp bóc tách ra sao?

Ngày 12.5, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), thiếu tướng Phạm Văn Các, đồng chủ trì họp báo kết quả chuyên án M918 và 719ĐL bắt giữ nửa tấn ma túy trị giá gần 500 tỉ đồng.
[VIDEO] Rợn tóc gáy với kho ma túy "hảo hạng" 500 kg giá 500 tỉ đồng ở TP.HCM
Tại cuộc họp báo, thiếu tướng Phạm Văn Các cho biết đây là chuyên án mà số lượng ma túy Ketamine lớn nhất, có giá cao nhất từ trước đến nay.
Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cũng cho rằng đây là chuyên án có sự phối hợp cao nhất, đạt hiệu quả cao nhất giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan.
Theo đó, với ý đồ sử dụng TP.HCM làm địa bàn trung chuyển ma túy sang Đài Loan, ngày 14.3, Liu Minh Yang đã chỉ đạo Jhu Minh Jyun nhập cảnh vào Việt Nam, vận chuyển 4 máy ép về kho hàng tại Bình Tân để cất giấu ma túy.
Ô tô tang vật tại xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh, TP.HCM Thanh Hương
Sau đó, Liu Minh Yang tiếp tục chỉ đạo Jhu Minh Jyun chuyển về kho hàng mới tại H.Bình Chánh.
Ngày 10.5, các cơ quan chức năng nhận được các tin báo nghi vấn về việc nghi phạm thuê hàn gia cố 6 trục ru-lô của 3 máy ép bao bì tại kho hàng.
Kết hợp với dữ liệu chuyên án, lúc 16 giờ ngày 11.5, các lực lượng chống ma túy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì với Cục Hải quan TP.HCM phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), cùng Công an Q.Bình Tân, Công an H.Bình Chánh (Công an TP.HCM), Phòng PC04 Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại H.Bình Chánh, phát hiện 4 máy ép bao bì chân không dùng để ép ma túy và nhiều bao hóa chất sệt màu nâu, chứa tổng số gần 500 kg Ketamine trong xe ô tô Innova và 2 va-ly vải, được ngụy trang dưới lớp vải bạt.
Thời điểm khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh, TP.HCM) Ảnh: Thanh Hương
Máy ép bao bì chân không tại kho hàng Ảnh: Thanh Hương
Tổng cộng 4 chiếc máy ép bao bì chân không bị phát hiện ở kho hàng này Ảnh: Thanh Hương
Ma túy được giấu sau lớp vải bạt trong xe ô tô... Ảnh: Thanh Hương
... trong va li vải Ảnh:Thanh Hương
Chiếc Toyota Innova phủ đầu bụi là nơi cất giấu một lượng lớn ma túy Ảnh:Thanh Hương
Nửa tấn ma túy bị thu giữ ước tính có giá hơn 500 tỉ đồng Ảnh:Thanh Hương
Nghi phạm Jhu Minh Jyun bị bắt giữ Ảnh:Thanh Hương
Cũng trong ngày 11.5, Ban chuyên án phối hợp cũng đã đồng loại bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở các nghi pham:
Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan, số hộ chiếu 303986576), trú tại Khách sạn Vân Hà, địa chỉ số 440 đường Cộng hòa (Q.Tân Bình, TP.HCM. Đây là nghi phạm chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động của đường dây tội phạm nói trên.
Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, quốc tịch Đài Loan, trú tại 356, đường Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú). Đây là bạn gái sống cùng Jhu Minh Jyun, có vai trò giúp sức cho Jhu Minh Jyun trong việc thuê kho hàng chứa ma túy, phiên dịch.
Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) trú tại số 36/145A Trần Phú, P6, Q.5, TP.HCM, là người phiên dịch và giúp việc cho Jhu Minh Jyun tại kho hàng cất giấu nửa tấn ma túy.
Tại buổi họp báo, ông Đinh Ngọc Thắng cho biết chuyên án được thiết lập từ tháng 9.2018, có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng. Số lượng ma túy lớn được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, nơi ở… gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Theo cơ quan công an, Yang và Jyun đều có điểm chung là hình xăm hổ ở chân trái.
Hiện vụ bắt giữ nửa tấn ma túy đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.