Công an Đồng Nai khởi tố vụ sập công trình, 10 người tử vong ở Trảng Bom

20/05/2020 18:19 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ sập công trình đang xây làm 10 người chết và 14 người bị thương tại KCN Giang Điền (H.Trảng Bom).

Chiều ngày 20.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra vụ sập công trình đang xây làm 10 người chết và 14 người bị thương tại KCN Giang Điền (H.Trảng Bom).
Như Thanh Niên đã đã thông tin, vào chiều 14.5, tại khu vực thi công xây dựng nhà máy Công ty AV Healthcare (đường số 8, KCN Giang Điền) xảy ra vụ sập bức tường đang thi công cao khoảng 8m, dài 109m.

Sập công trình xây dựng trong khu công nghiệp, 10 người chết

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại công trình. Hậu quả vụ tai nạn làm 10 người tử vong và 14 người bị thương.
Công trình nêu trên do Công ty TNHH Hà Hải Nga (khu phố 1A, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa) trúng thầu thi công với giá trị hợp đồng 11,5 tỉ đồng; Công ty TNHH Laud JVC thiết kế và đơn vị giám sát là Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Đồng Nai.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn sập công trình, xét thấy có dấu hiệu của tội “vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ”, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tạm giữ hình sự Hà Huy Hải (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga cùng Nguyễn Quang Đoái (37 tuổi, nhân viên đo đạc công trình) và Hà Huy Vĩnh Tường (24 tuổi, nhân viên chấm công). Sau đó, Đoái và Tường được tha do chưa xác định được dấu hiệu tội phạm.
Công trình nhà máy cho Công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc) có diện tích xây dựng 5.747 m2 (nằm trong khuôn viên 21.210 m2 thuộc KCN Giang Điền), thời gian khởi công ngày 20.2 và đến ngày 20.9 dự kiến hoàn thành.

Nạn nhân trong vụ sập công trình 10 người chết: Trồi đầu lên không thấy đồng đội đâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.