Công an điều tra vụ trẻ mầm non tử vong nghi ngã từ tầng 20

10/03/2018 20:58 GMT+7

Ngày 10.3, Công an tỉnh Nam Định xác nhận sự việc cháu Nguyễn Minh Khang (3 tuổi, học sinh mầm non) tử vong chiều 9.3, tại tòa nhà Nam Định Tower, nghi bị ngã từ tầng 20.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lợi (37 tuổi, trú tại số 48, đường Đặng Việt Châu, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), bố của nạn nhân cho biết: ngày 9.3, cháu Khang được bà ngoại đưa đến Trường mầm non Hương Sen (tầng 3, tòa nhà Nam Định Tower, trên đường Điện Biên, phường Của Nam, thành phố Nam Định). Đến hơn 16 giờ cùng ngày, khi gia đình đến đón thì không thấy cháu Khang.
Đến hơn 17 giờ ngày 9.3, bảo vệ tòa nhà phát hiện thi thể cháu Khang ờ lan can tầng 6. Theo bảo vệ tòa nhà, trước đó không thấy ai thông báo về việc cháu bé bị mất tích.
Công an tỉnh Nam Định ngày 10.3 xác nhận vụ việc và cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé.
Tuy nhiên, theo bà Vũ Thị Hương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hương Sen, đơn vị quản lý Trường mầm non Hương Sen, thì camera tại lớp học và tòa nhà cho thấy cháu Khang đã theo thang máy đi lên tầng 21, sau đó đi thang bộ xuống tầng 20 và bò ra ngoài cửa rồi rơi từ tầng 20 xuống lan can tòa nhà ở tầng 6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.