Công an điều tra vụ núi Thị Vải bị băm nát

Nguyễn Long
Nguyễn Long
25/06/2021 06:50 GMT+7

Ngày 24.6, UBND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có báo cáo vụ việc núi Thị Vải bị băm nát mà Báo Thanh Niên đã phản ánh trước đó.

Theo xác định của cơ quan chức năng, tổng diện tích đất núi Thị Vải bị san hạ, chẻ đá... hơn 31.000 m2, trong đó có 17.000 m2 thuộc đất rừng phòng hộ.
Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ, cho biết sau khi xác định khu vực núi Thị Vải bị băm nát có một diện tích lớn thuộc đất rừng phòng hộ, ông đã có chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an thị xã vào cuộc điều tra. Ngày 24.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ cũng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường khu vực đất rừng phòng hộ bị phá, san hạ để phục vụ công tác điều tra, khởi tố vụ án. Riêng phần đất trên núi Thị Vải mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân mà bị san hạ, chẻ đá thì giao các cơ quan chuyên môn xử lý về hành vi sử dụng đất sai mục đích.
Trước đó, tại cuộc họp do UBND TX.Phú Mỹ tổ chức vào ngày 18.6 để nghe các phòng chuyên môn báo cáo về việc núi Thị Vải bị “băm nát”, đại diện Công an thị xã cho biết đã xác định được người san ủi, băm nát núi Thị Vải; đồng thời khẳng định nếu phát hiện có việc lấn đất rừng phòng hộ sẽ khởi tố vụ án ngay.

Bàng hoàng hàng chục ngàn mét vuông đất trên núi Thị Vải bị băm nát

Như Thanh Niên thông tin, giữa tháng 6.2021, khi lực lượng chức năng TX.Phú Mỹ phát hiện núi Thị Vải bị san ủi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định nguồn gốc đất. Theo đó, có hàng chục ngàn mét vuông đất núi Thị Vải bị băm nát, hiện trường trơ trọi toàn đá, hầu như không còn cây xanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.