Công an điều tra 4 người mua linh kiện, tự chế 7 khẩu súng

13/10/2017 11:58 GMT+7

Công an tỉnh Hà Nam vừa triệu tập điều tra 4 đối tượng đã mua linh kiện, tự lắp ráp 7 khẩu súng tự chế để sử dụng.

Sáng nay (13.10), đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa triệu tập 4 người liên quan đến việc tự chế tạo súng để điều tra, xử lý. Những người bị triệu tập gồm: Lâm Quốc Toản (38 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam); Trương Quang Huy (34 tuổi), Đào Văn Dũng (32 tuổi) và Nguyễn Đắc Đức (29 tuổi), cùng trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam.
Trước đó, các trinh sát của Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hành vi mua bán linh kiện và lắp ráp súng tự chế để sử dụng. Từ đầu tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục An ninh điều tra, Bộ Công an tổ chức theo dõi các đối tượng trên và tiến hành thu giữ 7 khẩu súng bắn bằng hơi cồn, súng hơi PCP, cùng 12 bộ linh kiện súng tự chế.
Tại cơ quan công an, Toản, Đức, Dũng và Huy khai đã mua các linh kiện súng tự chế ở một số tỉnh phía Nam và lên mạng internet tìm hiểu cách lắp ráp, sử dụng. Sau đó, nhóm này đã lắp ráp, chế tạo thành công 7 khẩu súng bắn bằng hơi cồn, súng hơi PCP. Sau khi thử súng thấy hiệu quả, cả nhóm tiếp tục mua linh kiện, tiếp tục lắp ráp để sử dụng.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.