Công an Đà Nẵng đưa các 'quái xế' vào diện giám sát đặc biệt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/08/2020 09:39 GMT+7

Ngày 13.8, Công an TP. Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương xử lý nghiêm tình trạng “quái xế” gây náo loạn đường phố bất chấp các quy định giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 .

Trước đó, tối 11.8, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) phát hiện nhóm “quái xế” tụ tập dưới chân cầu sông Hàn, nên đã kịp thời giải tán, xử lý, tạm giữ một số phương tiện độ chế, không giấy tờ.
Cùng thời điểm, Phòng CSGT Công an TP cùng Công an P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) xử lý 4 thanh thiếu niên gồm Đ.M.N. (trú 127 Nguyễn Sáng), L.Q.N. (trú 30 Tân Thái 6), M.L.Q.C. (cùng 14 tuổi, trú 66 Nguyễn Trọng Nghĩa), N.V.T. (15 tuổi, trú 94 Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) đã có hành vi nẹt pô, bốc đầu xe máy tại cây xăng Thái Quang (P.Nại Hiên Đông).
Theo thống kê của Công an thành phố, khoảng một tuần qua, mặc dù thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng hầu như ngày nào công an các địa phương ở TP.Đà Nẵng cũng ngăn chặn các “quái xế” tập trung phóng xe tốc độ cao, lạng lách gây nguy hiểm, bất chấp phòng chống dịch Covid-19.

Tạm giữ các phương tiện tại cầu sông Hàn

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Do đó, Công an Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị lập danh sách “quái xế”, theo dõi các hội nhóm về xe trên mạng xã hội, đưa vào diện giám sát đặc biệt để kịp thời ngăn chặn, giáo dục, răn đe.
Như Thanh Niên đã thông tin, hồi cuối tháng 7, TAND Q.Sơn Trà cũng đã tuyên phạt 7 “quái xế” đua xe khiến 2 cảnh sát hi sinh trong quá trình truy bắt.
Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết lịch xét xử vụ “quái xế” nêu trên trúng dịch Covid-19 cuối tháng 7 nên không thể tổ chức lưu động, nhưng liên ngành cũng đã thống nhất sẽ đưa ra xét xử lưu động đối với nhóm “quái xế” khác cũng có hành vi gây rối, bốc đầu xe biểu diễn để câu like trên mạng xã hội.

Bản tin Covid-19 ngày 12.8: Lo ngại vì bệnh nhân 867 ở Hà Nội không rõ lây từ đâu

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.