Công an công bố thông tin chính thức về vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Hoàng Phương
Hoàng Phương
18/09/2018 18:00 GMT+7

Nghi phạm tay phải cầm vật giống như súng ngắn, tay trái cầm vật giống quả lựu đạn, khống chế bảo vệ và kế toán của phòng giao dịch ngân hàng, cướp số tiền 940 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Chiều 18.9, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tổ chức họp công bố các thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Châu Thành, thuộc chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tiền Giang (VietinBank Tiền Giang) vào chiều 13.9.
Công an Tiền Giang tổ chức họp thông tin vụ cướp ngân hàng. Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG
Theo thông tin từ cơ quan công an, lúc 16 giờ 22 phút ngày 13.9, một đối tượng đeo khẩu trang đến Phòng giao dịch VietinBank Châu Thành (ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) tay phải cầm vật giống như súng ngắn, tay trái cầm vật giống quả lựu đạn, khống chế bảo vệ và kế toán của Phòng giao dịch Châu Thành, cướp số tiền 940 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Theo camera an ninh ghi lại, tất cả diễn biến vụ cướp ngân hàng không quá 3 phút.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập chứng cứ, đến 23 giờ ngày 16.9, Phòng CSHS Công an Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ 2 nghi phạm, gồm Châu Cường (36 tuổi, đăng ký thường trú tại khu phố 2, P.Tân Thới Hiệp, Q.12; tạm trú tại ấp 5, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM), là thợ bảo trì thiết bị điện.
Điều tra viên đang giới thiệu các tang vật thu được. Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG
Công an xác định Cường là nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ cướp ngân hàng tại Tiền Giang ngày 13.9. Khám xét nơi ở của Châu Cường, công an thu giữ 8 điện thoại di động, 2 khẩu súng Rouleau, 11 viên đạn và số tiền mặt 655 triệu đồng.
Bước đầu, Cường khai đã sử dụng tiền cướp được đá gà qua mạng và chỉ trong 3 ngày đã thua số tiền lớn.
Khi bị bắt, Cường bị nôn ói, ngất xỉu và khai đã uống thuốc cỏ trước đó nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Nghi phạm thứ hai là Trần Ngọc Đức (22 tuổi, ngụ tại 62/9/1 khu phố 2, P.Tân Thới Hiệp, Q.12). Khi bắt Đức, công an thu giữ một khẩu súng Rouleau, 13 viên đạn và một thanh kiếm Nhật.
Đức cũng khai nhận đã bán cho Châu Cường 2 khẩu súng Rouleau, mỗi khẩu giá 10 triệu đồng.
Sau khi bị bắt giữ, Châu Cường khai nhận khi tới Tiền Giang vào sáng 13.9, việc đầu tiên là Cường tìm mua một sim điện thoại rồi lên mạng tìm mua chiếc xe Attila cũ với giá 6 triệu đồng.
Chiều cùng ngày (13.9), Cường chạy xe Attila tới Phòng giao dịch Châu Thành và thực hiện vụ cướp.
Châu Cường trước khi bị bắt
Châu Cường sau khi bị bắt. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Gây án xong, Châu Cường chạy chiếc xe Attila một đoạn rồi bỏ xe lại bên đường, lên taxi đã gọi trước rồi chạy về hướng Long An, sau đó xuống taxi, đón xe về TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.