Công an cảnh báo chiêu lừa mua hàng giá rẻ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/12/2018 08:51 GMT+7

Công an phát thông báo cảnh báo các chiêu lừa mua hàng giá rẻ rộ lên trong dịp cận Tết.

Ngày 23.12, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) phát thông báo yêu cầu công an các phường phổ biến đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn về các thủ đoạn lừa đảo mới để tăng cường cảnh giác.
Trước đó, ngày 1.12, chị Hồ Ngọc Thanh T. (31 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê; chủ cửa hàng phụ kiện đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.Cẩm Lệ) tiếp 2 vị khách sang trọng đi ô tô, tự xưng là người của một công ty kim khí thương mại tại TP.HCM.
Hai người này chào bán nhiều mặt hàng, trong đó chị T. chú ý loại lưỡi cưa giá 30 triệu đồng/400 chiếc; khách hứa sẽ cấp tủ và thu hồi sản phẩm nếu ế, đồng thời trả cho chị T. 6 triệu đồng/tháng tiền trưng bày sản phẩm.
Thấy hợp lý, chị đưa trước 10 triệu đồng. Sau khi khách về, chị T. tra cứu giá trên mạng mới biết 400 chiếc lưỡi cưa nhãn hiệu trên giá chỉ... hơn 5 triệu đồng. Sau nhiều ngày không liên lạc được với người bán, chị biết mình bị lừa và trình báo công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.