Công an Bình Phước làm việc với 2 công nhân đăng tin sai về virus corona

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
06/02/2020 12:50 GMT+7

Công an Bình Phước mời 2 công nhân lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook về virus corona .

Ngày 6.2, đại tá Trần Công Vinh, Trưởng phòng PA03 - Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đơn vị đã làm việc với 2 công nhân đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra.

Khi nào cần xét nghiệm virus corona, có mất tiền điều trị không | Bác sĩ Trương Hữu Khanh giải đáp

Trước đó, ngày 5.2, Phòng PA03 - Công an tỉnh Bình Phước phát hiện tài khoản “Chi Trần Chi Trần” đăng tải lên facebook cá nhân hình ảnh “Báo cáo điều tra trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ (tiếp xúc với người Trung Quốc) tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước” kèm theo dòng trạng thái: “Tin cấp Huyện Chơn Thành Bình Phước bệnh virus corona về tới Bình Phước mình rùi nha mấy bạn ơi nguy hiểm quá rùi”. Và tài khoản "Mat Trời Đen" cũng đăng tin về việc dịch bệnh do virus corona gây ra đã về tới Bình Phước.

Theo công văn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, trường hợp mà 2 tài khoản facebook này cho là bị bệnh do virus corona gây ra thực tế được chẩn đoán bị viêm họng cấp.

Công văn của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bình Phước khẳng định thông tin trên mạng xã hội là sai sự thật

Ảnh: Công an cung cấp

Trong báo cáo của Trung tâm y tế huyện Chơn Thành cũng không đề cập gì đến việc bệnh nhân nhiễm virus corona. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus corona.

Khi nào có thuốc đặc trị virus corona | Bác sĩ Trương Hữu Khanh giải đáp

Nam công nhân bị mời lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật về virus corona trên mạng xã hội

Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, tài khoản facebook “Chi Trần Chi Trần” là của bà Trần Thị Trúc C. (24 tuổi, ngụ thị xã Bình Long) và tài khoản facebook Mat Trời Đen là của Bùi Chiến T. (32 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành), cả 2 cùng là công nhân tại Khu công nghiệp Minh Hưng 3 – huyện Chơn Thành.
Chiều tối 5.2, Phòng PA03 phối hợp Công an huyện Chơn Thành mời 2 người nói trên lên làm việc. Cả 2 thừa nhận đăng thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân nhằm cảnh báo cho mọi người, tuy nhiên chưa tìm hiểu kỹ thông tin và đã vi phạm.

Phòng PA03 lập biên bản, yêu cầu 2 người viết cam kết không tái phạm, gỡ bỏ các thông tin trên mạng xã hội đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.