Công an Bến Tre bắt một nghi can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắc Bình
Bắc Bình
13/11/2019 12:21 GMT+7

Bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cướp giật tài sản, Đô bỏ trốn về Cà Mau được hơn 1 năm thì bị các trinh sát Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ.

Ngày 13.11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết vừa bàn giao bị can Võ Trường Đô (30 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Bến Tre) để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Võ Trường Đô là nghi can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Trước đó, vào ngày 12.9.2018, Võ Trường Đô cùng Dương Thành Tâm (32 tuổi, ngụ cùng xã) chạy xe máy đến địa bàn H.Châu Thành (Bến Tre) để cướp giật.
Khi đến ấp Quới Hòa Đông, xã Quới Sơn, thấy bà Nguyễn Thị Phượng có mang theo 1 túi xách, bên trong có trên 8 triệu đồng đang chạy xe máy chở mẹ là bà Nguyễn Thị Hây thì cả hai liền giật lấy túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.
Bà Phương tri hô, Tổ công tác của Công an xã Quới Sơn đang tuần tra gần đó nhận được thông tin nên đã truy bắt được Tâm. Đô nhanh chân tẩu thoát nên bị Công an H.Châu Thành ra lệnh truy nã.
Sau đó, ngày 11.11, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã bắt được Võ Trường Đô khi nghi can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm này đang lẩn trốn tại TT. Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển, Cà Mau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.