Truy lùng gắt gao 4 tên cướp taxi

Sáng 18.11, Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) huy động lực lượng hơn 70 người, bao vây khu rừng thuộc xã Đăk Man, truy lùng gắt gao 4 tên cướp taxi.

Sáng 18.11, Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) huy động lực lượng hơn 70 người, bao vây khu rừng thuộc xã Đăk Man, truy lùng gắt gao 4 tên cướp taxi.

Chiếc taxi bị cướpChiếc taxi bị cướp
Sáng 18.11, Trạm CSGT Ngọc Hồi, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết lúc 7 giờ 15 phút, đơn vị nhận được tin báo có 4 tên cướp taxi đang chạy về hướng huyện Đăk Glei (Kon Tum).
Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ sau đó phát hiện taxi bị cướp mang biển kiểm soát 49A - 090.31 đang chạy tốc độ nhanh về hướng đèo Lò Xo hòng tẩu thoát về hướng tỉnh Quảng Nam. Khi tổ CSGT ra hiệu dừng xe tại Km 1429 trên đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Đă Man, huyện Đăk Lei, 4 đối tượng trên taxi nhảy ra khỏi xe, lẩn trốn vào rừng, bỏ lại taxi giữa đường.
Chiếc taxi mà nhóm cướp bỏ lại để trốn vào rừng
 
Trên chiếc taxi này, công an tìm thấy 2 túi xách, 1 bộ quân trang mang tên Lê Tuấn Vinh, 1 cuốn sổ tay "Chiến sĩ cần biết", 1 hộp dụng cụ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh.
Trạm CSGT Ngọc Hồi cho hay, theo tin báo của người điều hành hãng taxi, 4 đối tượng này thuê xe đi từ tỉnh Lâm Đồng. Khi sang đến tỉnh Đăk Lăk, chúng khống chế tài xế taxi rồi cướp sạch tiền, giấy tờ rồi tống tài xế xuống đường.
Ngoài lực lượng của Trạm CSGT Ngọc Hồi, Công an huyện Đăk Glei đã huy động 70 công an, dân quân các xã Đăk Man, Đăk Pét truy lùng gắt gao 4 tên cướp taxi trong khu vực rừng thuộc xã Đăk Man.
Đến 11 giờ ngày 18.11, thiếu tá Nguyễn Ích Hòa, Trạm trưởng CSGT trạm Ngọc Hồi, cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy bắt nhóm đối tượng này.
Đến gần 16 giờ ngày 18.11, nguồn tin của Thanh Niên Online cho hay lực lượng vây ráp đã bắt được một tên cướp, nhưng chưa tiết lộ danh tính.
Theo ông Nguyễn Văn Tuân, người điều hành taxi của hãng Lado (thuộc Công ty TNHH Đồng Thúy) tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), khoảng 13 giờ 15 hôm qua (17.11), có 4 thanh niên thuê taxi đi từ Bảo Lâm qua thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Công ty điều xe biển kiểm soát 49A - 09031, do lái xe Đào Đình Quân (20 tuổi) điều khiển, chạy theo hợp đồng. 
Từ TP.Pleiku (Gia Lai), anh Đào Đình Quân (20 tuổi) cho PV Thanh Niên Online biết, sau khi ký hợp đồng, anh chở 4 thanh niên từ Bảo Lâm đi Gia Nghĩa. Khi xe chạy tới đèo Lộc Bảo, anh bị 4 thanh niên dùng dao khống chế bắt ra hàng ghế sau ngồi và trói tay ra sau, 2 thanh niên ngồi kẹp 2 bên. 

Một trong 4 thanh niên cầm lái chạy xe qua Gia Nghĩa, sau đó chạy thâu đêm qua tận TP.Pleiku và tống anh xuống xe ở ngã ba sân bay lúc gần 3 giờ (18.11). Chúng cướp của anh Quân 700.000 đồng,1 bằng lái xe  và 1 điện thoại di động.
Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.