Con trai cắt cổ cha, gọi điện thông báo với mẹ

09/07/2016 10:41 GMT+7

Sau khi cắt cổ cha ruột, nghi phạm đã gọi điện thông báo cho mẹ rồi bỏ trốn.

Sáng 9.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ Ngô Quang Hiếu (26 tuổi), lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ chuyển giao Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Hiếu là nghi phạm được cho là cắt cổ ông N.V.H (52 tuổi) tại phòng trọ nằm trong hẻm 75 đường Lý Thánh Tông (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú) vào chiều 8.7.
Theo điều tra của công an, chiều 8.7, vợ ông H. nhận điện thoại của Hiếu thông báo vừa cắt cổ ông H. (cha của Hiếu) tại phòng trọ.
Ngay lập tức bà trở về phòng trọ và phát hiện ông H. nằm chết trên vũng máu với vết cắt sâu trên cổ.
Theo những người dân sống cùng dãy trọ, trưa 8.7 họ nghe tiếng cãi nhau to tiếng giữa ông H. và Hiếu.
Khoảng 13 giờ cùng ngày thì không nghe tiếng cãi nhau nữa, và Hiếu đóng cửa phòng bỏ đi.
Vợ ông H. cho biết, Hiếu nghiện ma túy và thần kinh không bình thường. Trong cuộc sống, Hiếu ít khi giao tiếp với người xung quanh, thường xuyên cãi nhau với cha của mình.
Sau khi cắt cổ ông H., Hiếu đóng cửa phòng, gọi điện thông báo cho mẹ mình biết sự việc và bỏ trốn tại khu vực Q.11.
Nhận tin báo, Công an Q.Tân Phú phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
Ngay trong chiều 8.7, Công an Q.Tân Phú đã bắt được Hiếu.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.