Con rể mang dao bầu truy sát bố mẹ vợ nguy kịch

05/06/2019 13:24 GMT+7

Do mâu thuẫn với vợ, anh chồng bất ngờ mang dao bầu truy sát bố mẹ vợ khiến cả 2 người này bị thương, phải nhập viện điều trị.

Trưa 5.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Tửu, Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, khi người con rể cầm dao bầu truy sát làm bố mẹ vợ trọng thương.
Theo ông Tửu, vào khoảng 19 giờ ngày 4.6, đối tượng Đỗ Đình Ngọc (27 tuổi, trú tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh) đã mang dao bầu sang nhà bố vợ là ông Lê Đỗ Bình (43 tuổi, trú tại địa bàn). Tại đây, Ngọc và ông Bình xảy ra cãi vã. Sau một hồi đôi co, Ngọc dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào bụng bố vợ.
Thấy chồng bị con rể đâm, bà Ngô Thị Lý (41 tuổi, vợ ông Bình) chạy lại can ngăn cũng bị Ngọc đâm trọng thương. Cả 2 nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Ngọc tới cơ quan công an đầu thú.
“Ngọc lấy con gái ông Bình và đã có con, tuy nhiên 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên sống ly thân. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm giữa hai bên, khiến Ngọc bồng bột gây án”, ông Tửu thông tin.
Vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.