Con nghiện mua ma túy để sử dụng và bán kiếm lời

30/06/2018 19:28 GMT+7

Để có tiền sử dụng ma túy, Phan Quốc Sơn (25 tuổi, ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) đã nhiều lần đi TP.HCM mua ma túy về sử dụng và bán lại cho những người khác để kiếm lời.

[VIDEO] Con nghiện buôn ma túy cùng "bạn hàng" lãnh án

Ngày 30.6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt 2 bị cáo: Phan Quốc Sơn (25 tuổi, ngụ P.Ninh Sơn) 20 năm tù; Lê Thanh Minh (24 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, H.Tân Biên; có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản) 13 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Sơn nghiện ma túy và nhiều lần đến TP.HCM mua ma túy về sử dụng và bán cho những người khác.
Ngày 23.1.2018, Sơn đi xe máy đến TP.HCM mua ma túy. Trước khi đi, Sơn nhắn tin yêu cầu Minh gom tiền cho Sơn. Minh gửi cho Sơn 15 triệu đồng cộng với tiền của Sơn được 97 triệu đồng.
Đến TP.HCM, Sơn mua 2 bịch ma túy với giá 92 triệu đồng từ một thanh niên tên Tý (không rõ họ tên, địa chỉ).
Trên đường về lại Tây Ninh, tối cùng ngày, khi đến khu vực ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, H.Trảng Bàng, Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Tây Ninh kết luận, tang vật là chất ma túy (Methamphetamine) khối lượng 266,6028 gr.
Từ tháng 8.2017 đến ngày 23.1.2018, Sơn đã 4 lần đi TP.HCM mua ma túy. Tổng cộng, Sơn trực tiếp giao bán cho Minh 6 lần, mỗi lần từ 5-10 triệu đồng nhưng Sơn không lấy tiền Minh ngay.
Còn Minh, sau khi mua được ma túy, đã đem về H.Tân Biên bán lại cho những con nghiện khác rồi gom tiền trả cho Sơn. Tổng cộng, Minh chuyển cho Sơn 25 triệu đồng để mua ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.