Côn đồ xông vào nhà chém 1 người chết, 3 người bị thương nặng

02/04/2015 12:45 GMT+7

(TNO) Sáng 2.4, thượng tá Phạm Đức Minh, Trưởng Công an phường Tân Tiến (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một nhóm người xông vào nhà ông Phạm Văn Hoàng (55 tuổi, ngụ số 27 Hồ Tùng Mậu, TP.Buôn Ma Thuột) đâm chém làm 1 người chết và 3 người bị thương nặng.

(TNO) Sáng 2.4, thượng tá Phạm Đức Minh, Trưởng Công an phường Tân Tiến (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một nhóm người xông vào nhà ông Phạm Văn Hoàng (55 tuổi, ngụ số 27 Hồ Tùng Mậu, TP.Buôn Ma Thuột) đâm chém làm 1 người chết và 3 người bị thương nặng.

Côn đồ xông vào nhà chém một người chết, ba người bị thương nặng 1Phía trước nhà số 27 Hồ Tùng Mậu, nơi 4 cha con ông Hoàng bị nhóm người lao vào đâm chém loạn xạ - Ảnh: Ngọc Anh
Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút đêm 1.4, trong lúc xô xát, một thanh niên chạy vào nhà ông Hoàng để trốn. Ông Hoàng cùng 3 người con trai là anh Phạm Văn Quốc Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Quốc Đạt (27 tuổi) và Phạm Văn Tuấn (28 tuổi) ra ngăn cản không cho một nhóm người vào nhà truy sát thanh niên kia. Lập tức nhóm người này dùng dao, mã tấu, tuýp sắt lao vào đâm chém loạn xạ.
Hậu quả, anh Tuấn bị đâm thẳng vào ngực chết tại chỗ; ông Hoàng, anh Hùng và anh Đạt bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi sự việc xảy ra, người nhà ông Hoàng đã giữ lại một người và 3 xe máy giao cho cơ quan công an. Riêng thanh niên vào nhà ông Hoàng lánh nạn đã bỏ đi ngay sau khi nhóm người trên rời khỏi hiện trường.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.