Côn đồ truy sát, xông vào cửa hàng chém người

10/05/2017 19:01 GMT+7

Đang dọn hàng, 2 nhân viên cửa hàng bị nhóm côn đồ truy sát, chém gục. Hành vi chém người dã man bị camera tại cửa hàng ghi lại.

Chiều 10.5, anh D.D.T. (25 tuổi), chủ cửa hàng bán quần áo trên đường Lộ Tẻ (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho biết 2 nhân viên cửa hàng đã bị côn đồ truy sát, chém dã man.  
Theo anh T., nạn nhân Nguyễn Văn Chung (19 tuổi, quê Thanh Hóa) bị thương nặng, vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nạn nhân Danh Ngọc Quý (16 tuổi) bị thương nhẹ.
Cũng trong chiều 10.5, Công an Q.Bình Tân cho biết cơ quan này đang thu thập chứng cứ, xác minh, truy bắt nhóm người gây ra vụ chém.
Nhân viên bán quần áo van xin nhưng nhóm côn đồ vẫn không tha. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh từ camera tại cửa bán quần áo của anh T., khoảng 22 giờ 20 ngày 7.5, anh Chung, Quý đang dọn quần áo tại cửa hàng thì có nhóm khoảng 7 người, mang theo dao, mã tấu bất ngờ xông vào cửa hàng. Chung và Quý bỏ chạy vào bên trong cửa hàng. Lúc này, có 4 người cầm mã tấu, dao đuổi theo, quyết truy sát Chung, Quý. Chung bị 2 người dùng mã tấu liên tục chém vào đầu. Khi Chung gục xuống nền nhà, những người này vẫn tiếp tục chém Chung tới tấp. Quý cũng bị chém 1 nhát trúng vào đầu.
Sau khi chém người, cả nhóm côn đồ bỏ đi. Theo anh T., Chung bị chém mất máu nhiều, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn Quý bị chém bằng sống dao nên chỉ bị thương nhẹ.
Nhóm côn đồ dùng dao, mã tấu truy sát nhân viên bán quần áo. Ảnh cắt từ clip
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Bình Tân có mặt, ghi nhận vụ việc, thu giữ camera tại cửa hàng bán quần áo, lấy lời khai nạn nhân và những người liên quan.
Cũng theo anh T., anh mở cửa hàng quần áo tại đây khoảng 3 năm nay và không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Sau khi vụ việc xảy ra, có một nhóm phụ nữ đến bệnh viện gặp anh T., nói sự việc là do hiểu nhầm, xin được bồi thường và bỏ qua vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.