Côn đồ nhí hỗn chiến, một thiếu niên bị chém vỡ đôi mũ bảo hiểm, vỡ sọ

09/10/2019 15:06 GMT+7

Tuy nhỏ tuổi nhưng cả hai nhóm côn đồ nhí đều rất manh động, hậu quả của vụ hỗn chiến là một thiếu niên bị chém vỡ nón bảo hiểm, vỡ sọ.

Ngày 9.10, Công an Q.Thanh Khê tạm giữ hình sự 8 thanh thiếu niên liên quan vụ côn đồ nhí hỗn chiến, khiến một thiếu niên bị chém vỡ nón bảo hiểm, vỡ sọ.

Kinh hoàng giang hồ nhí hỗn chiến, chém nhau vỡ mũ bảo hiểm giữa Đà Nẵng

8 nghi can gồm Nguyễn Ngọc Hoàng (ngụ đường Hồ Tùng Mậu, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Phạm Quốc Huy (ngụ 75/18 Hùng Vương, P.Hải Châu 1), Nguyễn Huỳnh Đức Việt (cùng 18 tuổi, ngụ 38/40 Ngô Gia Tự, P.Thạch Thang), Nguyễn Thanh Hoài Minh (17 tuổi, ngụ 528/41 Ông Ích Khiêm, P.Hải Châu 2), N.V.Q (ngụ P.Bình Thuận, cùng Q.Hải Châu), B.Q.Tr (ngụ P.Tân Chính), H.Q.M (ngụ P.Vĩnh Trung, cùng Q.Thanh Khê), T.T.H (cùng 15 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà).
Theo điều tra, nhóm Hoàng, Huy nêu trên và nhóm Ngô Tiến Tài (chưa rõ lai lịch) vốn đã có mâu thuẫn, đánh nhau từ trước. Nhiều nghi can trong nhóm côn đồ nhí này đang liên quan đến các vụ án cố ý gây thương tích mà công an địa phương khác đang điều tra.

19 giờ tối 5.10, H.Q.M, T.T.H ngồi chơi trước Công an P.Hải Châu 2 thì bị nhóm Ngô Tiến Tài phát hiện đuổi đánh.

H.Q.M và T.T.H gọi điện cầu cứu Huy thì Huy, Hoàng đang ngồi với các nghi can trên cùng Vũ “lùn”, Boy (chưa rõ lai lịch) tại cà phê 93 Hồ Tùng Mậu nên cả nhóm kéo đi trả thù.

Huy ghé điểm cất giấu bí mật là một bụi cây trên đường gần đó, lấy 1 kiếm Nhật, 1 cây mác, 2 mã tấu đưa cho đồng bọn.

Khuya cùng ngày, nhóm Huy tìm được nhóm Tài gồm 6 người trên đường Ông Ích Khiêm nên hai nhóm hỗn chiến bằng hung khí và gạch đá.

Nhóm Tài thất thế nên bỏ chạy, nhưng N.M.Tr (15 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) trong nhóm Tài không chạy kịp nên bị Hoàng chém trúng chân té ngã, Hoàng tiếp tục xông vào chém N.M.Tr nhiều nhát vào tay chân và đâm một nhát thấu bụng.

Mặc cho Tr. đã nằm dưới đất, Huy vẫn cầm mác xông đến chém thêm nhiều nhát, trong đó có nhát chém thẳng vào đỉnh đầu làm vỡ đôi mũ bảo hiểm, khiến Tr. gục hẳn.

Hậu quả của vụ côn đồ nhí hỗn chiến này là Tr. bị vỡ xương sọ, bị đâm thấu bụng vùng hông phải, đa thương tích gối, cẳng tay, cổ chân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.