Côn đồ nhí giết người, lãnh án

21/03/2016 15:07 GMT+7

Trong lúc hai nhóm ẩu đả, Toàn rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát làm Vũ tử vong tại chỗ.

Trong lúc hai nhóm ẩu đả, Toàn rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát làm Vũ tử vong tại chỗ. 

Bị cáo Phạm Văn Tòa bị áp giải đến phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Trần Thanh PhongBị cáo Phạm Văn Tòa bị áp giải đến phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Trần Thanh Phong
Ngày 21.3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt Phạm Văn Toàn (16 tuổi, ngụ P.2, TP.Bạc Liêu) 12 năm tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử buộc Toàn có trách nhiệm bồi thường cho hai gia đình bị hại với tổng số tiền trên 170 triệu đồng.
Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20 giờ ngày 26.5.2015, hai nhóm côn đồ nhí gần 20 người, chỉ từ 13 đến 17 tuổi, hẹn tại dạ cầu Kim Sơn, thuộc khóm 1, P.5 (TP.Bạc Liêu) để đánh nhau. Một nhóm do Toàn cầm đầu, nhóm còn lại do Lâm Trường Vũ (16 tuổi, ngụ P.2, TP.Bạc Liêu) cầm đầu.
Trong lúc hai nhóm ẩu đả, Toàn rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát làm Vũ tử vong tại chỗ. Ngoài ra Toàn còn đâm Lê Ngọc Sơn (17 tuổi, ngụ P.2, TP.Bạc Liêu) bị thương tật 40%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.