Côn đồ chém trọng thương cảnh sát điều tra

06/06/2015 07:36 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên chiều qua, Chánh văn phòng Công an tỉnh Hải Dương Đỗ Long Vân cho biết đã xác định được nhóm côn đồ tấn công một cảnh sát điều tra Công an H.Kinh Môn lúc 22 giờ 20 ngày 3.6, tại TT.Kinh Môn, H.Kinh Môn, Hải Dương.

Trao đổi với Thanh Niên chiều qua, Chánh văn phòng Công an tỉnh Hải Dương Đỗ Long Vân cho biết đã xác định được nhóm côn đồ tấn công một cảnh sát điều tra Công an H.Kinh Môn lúc 22 giờ 20 ngày 3.6, tại TT.Kinh Môn, H.Kinh Môn, Hải Dương.

Nhóm này đã dùng hung khí chém chiến sĩ N.Đ.T nhiều nhát làm gãy xương sườn, bất tỉnh và phải điều trị tại Bệnh viện 198 (Hà Nội). Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng công an TT.Kinh Môn, khoảng 5 - 6 người đã tấn công anh T. và bỏ trốn ngay sau đó, nguyên nhân có thể là để trả thù.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 31.5, cũng ở TT.Kinh Môn, hai bố con ông Đ.V.S và Đ.T.G cũng bị 5 người đi trên xe taxi đến chém trọng thương. Ông S. đang điều trị tại Viện Quân y 7 (TP.Hải Dương), còn ông G. phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội).

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.