Côn đồ cầm hung khí rủ nhau đi truy sát ‘con nợ’

17/11/2016 15:28 GMT+7

Cho rằng anh Hiền nợ tiền nhưng không chịu trả, lại còn hăm dọa đòi đánh mình, nên Nguyễn Minh Tuấn liền rủ đồng bọn cầm hung khí xông vào nhà truy sát nạn nhân.

Ngày 17.11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (19 tuổi), Nguyễn Minh Quang (24 tuổi), Nguyễn Văn Cường (21 tuổi) và Nguyễn Nhựt Hào (19 tuổi, cùng ngụ tại xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội “Giết người”.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, Nguyễn Minh Tuấn khai nhận giữa mình và anh Nguyễn Văn Thanh Hiền là bạn bè. Tuy nhiên, sau đó cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn vì Tuấn cho rằng Hiền nợ tiền không trả lại còn hăm dọa đòi đánh mình.
Đến khoảng 19 giờ ngày 9.1.2015, Tuấn rủ Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Nhựt Hào và Nguyễn Văn Cường cùng đi đánh anh Hiền. Nghe xong, tất cả đều đồng ý và cùng về nhà Tuấn để chuẩn bị hung khí, rồi chạy xe máy đến nhà anh Hiền. Trên đường đi, Tuấn gặp Nguyễn Quốc Nam, Hải, Ếch (chưa rõ lai lịch), liền rủ các đối tượng này đi cùng.
Khi đến nhà anh Hiền tại ấp 5 (xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn), cả nhóm liền mang hung khí xông thẳng vào nhà. Lúc này, anh Hiền đang hát karaoke với bạn mình là chị H. tại phòng khách. Nhìn thấy Tuấn cùng đồng bọn tay cầm hung khí hung hăng xông vào nhà, anh Hiền liền cầm micro ném về thẳng về phía Tuấn. Bị ném trúng, Tuấn liền giơ mã tấu lên định chém trả, nhưng anh Hiền đã bỏ chạy ra hướng nhà sau.
Do chân bị đau không đuổi theo kịp, nên Tuấn bảo Quang đuổi theo bắt anh Hiền lại cho Tuấn chém. Nghe vậy, Quang đuổi theo kịp và dùng dao bấm đâm anh Hiền 2 nhát vào hông trái. Dù bị thương, nhưng anh Hiền vẫn cố thoát được và chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu.
Còn về chị H., trong lúc Tuấn và Quang rượt đuổi anh Hiền, Hào liền dùng mã tấu đánh vào lưng chị H. để đe dọa, nhằm không cho nạn nhân giải cứu anh Hiền. Sau khi gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường và ném bỏ hung khí gây án trên đường đi. Anh Hiền phải chịu tỷ lệ tổn thương cơ thể 71%.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quang mức án 14 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Minh Tuấn mức án 12 năm tù giam và hai bị cáo Nguyễn Nhựt Hào cùng Nguyễn Văn Cường lần lượt 9 và 7 năm tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.