Con bạc đến công an đầu thú rồi tố ngược người ghi đề

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/02/2020 19:31 GMT+7

Đánh đề 4 ngày thua 190 triệu đồng, bị đòi nợ lẫn đe dọa nên Điền đến công an đầu thú rồi tố ngược người ghi đề.

Ngày 16.2, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Văn Sương (46 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thái Điền (32 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Hy hữu: Con bạc đầu thú, tố ngược chủ số đề vì bị đòi nợ quá gắt

Sương bị tố giác vì tham gia ghi đề

Ảnh: Hoàng Giáp

Trước đó, chiều 14.2, Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Đồng Xoài đã tiếp nhận đầu thú đối với Nguyễn Thái Điền về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề.
Tại cơ quan điều tra, Điền khai nhận quen Nguyễn Văn Sương từ tháng 10.2019 và bắt đầu tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Sương theo kết quả xổ số. Chỉ sau 4 ngày, Điền đã thua Sương số tiền lên tới 190 triệu đồng. 
Sau đó, Sương đã nhờ người tên Luân (23 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) nhiều lần đến gặp Điền để đòi nợ tiền ghi số đề nên Điền đã trả cho Sương 70 triệu đồng, còn nợ lại 120 triệu.
Tuy nhiên do Luân đòi nợ nhiều lần và có lời lẽ đe dọa nên Điền đã đến công an TP. Đồng Xoài để đầu thú về hành vi đánh bạc của mình; đồng thời tố cáo Nguyễn Văn Sương với hành vi nêu trên.

Giấy tờ, điện thoại của Sương được công an thu giữ để tiếp tục điều tra

Hoàng Giáp

Tiếp nhận đơn tố cáo, Công an TP.Đồng Xoài đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Nguyễn Văn Sương, qua điều tra đã phát hiện nhiều giấy tờ, sổ sách, điện thoại cùng tin nhắn trong điện thoại liên quan đến ghi số đề. Qua số liệu trên sổ sách, điện thoại của Sương, tính từ giữa tháng 10.2019 đến thời điểm bị bắt thì số tiền thắng, thua qua hình thức ghi số đề lên tới hơn 1,5 tỉ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.