Còn 1 tháng nữa về hưu, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Gia Lai ký quyết định bổ nhiệm sai quy định

13/01/2020 18:51 GMT+7

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Gia Lai, Trần Thị Hoài Thanh ký quyết định bổ nhiệm một cán bộ và ủy quyền cho cấp phó ký hai quyết định bổ nhiệm cán bộ là chưa đúng quy định.

Bổ nhiệm cán bộ trước khi về hưu

Ngày 13.1, theo nguồn tin của Thanh Niên, Sở Nội vụ Gia Lai yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai hủy bỏ 3 quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với các ông: Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai và ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai (cả 3 đơn vị đều trực thuộc Sở LĐ-TB-XH Gia Lai).
Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Gia Lai, chính thức nhận sổ hưu từ ngày 1.2. Sáu tháng trước đó, bà Thanh đã nhận được Thông báo nghỉ hưu từ Tỉnh ủy Gia Lai.
Theo Quy định số 205/QĐ/TW (ngày 23.9.2019) của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền thì những người nhận Thông báo nghỉ hưu không được ký các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.
Tuy nhiên, vào tháng 1.2020, bà Trần Thị Hoài Thanh ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động việc làm. Tiếp đó ủy quyền cho Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai Lê Văn Thành ký 2 quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng Sở, giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai, giữ chức Chánh văn phòng Sở.
Ông Huỳnh Văn Tâm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào ra khỏi biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp vào biên chế hành chính là trái quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.
Ngoài ra, theo Quy định 205/QĐ/TW của Bộ Chính trị thì việc bổ nhiệm tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai là chưa đúng với quy định của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy Gia Lai.
Với những lý do trên, Sở Nội vụ yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai hủy bỏ 3 quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 3 cán bộ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai.

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai nói gì?

Ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai, cho biết chỉ quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải là do bà Trần Thị Hoài Thanh ký, hai quyết định bổ nhiệm còn lại là do Giám đốc ủy quyền cho cấp phó ký.
"Lý do có sự bổ nhiệm 3 cán bộ là do anh Đinh Xuân Lịch, Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm nghỉ hưu, nên thiếu cán bộ ở vị trị này. Sau đó, Giám đốc ký quyết định điều động, bổ nhiệm anh Trần Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức Trưởng phòng Lao động việc làm… Từ đó, kéo theo hai quyết định bổ nhiệm kế tiếp", ông Lộc thông tin.
Theo ông Lộc, 3 quyết định bổ nhiệm chính thức có hiệu lực từ ngày 15.1 tuy nhiên trong thời gian chờ có hiệu lực thì bị Sở Nội vụ phát hiện vi phạm.
Sáng nay (13.1), bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai đã ký quyết định thu hồi ba quyết định bổ nhiệm sai quy định trên. PV Thanh Niên đã liên hệ với bà Trần Thị Hoài Thanh nhưng không nhận được phản hồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.