Cổ súy mê tín dị đoan, YouTuber Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
17/03/2021 06:04 GMT+7

YouTuber Thơ Nguyễn đăng clip 'xin vía học giỏi' trên mạng xã hội và bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.

Chiều 16.3, Thanh tra Sở TT-TT Bình Dương làm việc với YouTuber Thơ Nguyễn, xác định việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” lên mạng xã hội đã vi phạm về cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan nên ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng.

YouTuber Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng vì "xin vía búp bê"

Theo Thanh tra Sở TT-TT Bình Dương, YouTuber Thơ Nguyễn đăng clip “xin vía học giỏi” lên mạng xã hội đã vi phạm Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử). Trước đó, tại buổi làm việc ngày 15.3, Thơ Nguyễn đã xin dừng làm việc vì lý do sức khỏe và tâm lý, sau đó đã ẩn các clip trên mạng xã hội, đồng thời tắt chức năng kiếm tiền trên YouTube.
Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó YouTuber Thơ Nguyễn đã đăng clip “xin vía học giỏi” trên mạng xã hội và bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ TT-TT xác định nội dung clip có dấu hiệu vi phạm truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan và giao cho Sở TT-TT Bình Dương phối hợp với công an xác minh làm rõ.

Kênh YouTube Thơ Nguyễn ẩn hết video, tắt kiếm tiền và nói lời "tạm biệt"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.