Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho dân

10/07/2015 06:09 GMT+7

Hôm qua (9.7), tại cuộc tọa đàm về dự án luật Tiếp cận thông tin (TCTT), do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổ chức GIZ của Đức tổ chức, ông Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp - thành viên tổ biên tập, cho biết đây là một dự án luật rất quan trọng nhằm thực hiện quyền con người và đảm bảo sự minh bạch của hoạt động Chính phủ, thực hiện một “Chính phủ mở”.

Hôm qua (9.7), tại cuộc tọa đàm về dự án luật Tiếp cận thông tin (TCTT), do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổ chức GIZ của Đức tổ chức, ông Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp - thành viên tổ biên tập, cho biết đây là một dự án luật rất quan trọng nhằm thực hiện quyền con người và đảm bảo sự minh bạch của hoạt động Chính phủ, thực hiện một “Chính phủ mở”.

Theo đại diện ban soạn thảo, dự án luật có 7 chương, 32 điều, trong đó nêu rõ nguyên tắc mọi công dân có quyền bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền TCTT; các cơ quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin, các hình thức công khai thông tin...

Tại tọa đàm, nhiều đại biểu đề nghị dự án luật cần đồng bộ với các luật khác như Pháp lệnh bí mật nhà nước, luật Báo chí… vì hiện nay, danh mục văn bản mật nằm rải rác ở nhiều ngành, quy định không thống nhất và có nhiều văn bản “mật” tràn lan, có thể hạn chế quyền TCTT của người dân.

Một số ý kiến khác cho rằng, cần quy định rõ thời hạn cung cấp thông tin của cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, có chế tài rõ ràng để xử lý khi các cơ quan, tổ chức không cung cấp thông tin, cản trở việc TCTT của công dân; đưa thông tin sai sự thật… để các quy định của luật khi được thực hiện, có tính khả thi cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.