Có mưa tuyết tại Đồng Văn

16/12/2015 16:57 GMT+7

Hiện tượng trên xuất hiện lúc sau 13 giờ hôm nay 16.12, tại thị trấn Phó Bảng, xã Sủng Là (H.Đồng Văn).

Hiện tượng trên xuất hiện lúc sau 13 giờ hôm nay 16.12, tại thị trấn Phó Bảng, xã Sủng Là (H.Đồng Văn).

bang-giaVùng núi cao xuất hiện băng tuyết

Trao đổi với Thanh Niên chiều 16.12, ông Nguyễn Đình Hợp, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cho biết, tại địa bàn thị trấn Phó Bảng, xã Sủng Là (H.Đồng Văn) đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Hiện tượng này xảy ra khoảng sau 13 giờ. Ở thị trấn Phó Bảng, mưa rơi xuống đất nhanh chóng đông kết thành đá, viên to như hạt đậu tương, đậu xanh. Dưới mặt đất, nước đọng trên nền đất, lá cây cũng đông kết thành lớp băng mỏng. Theo ông Nguyễn Đình Hợp, nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại trung tâm H.Đồng Văn là 6 độ C nhưng ở những vùng núi cao, có hiện tượng mưa tuyết, băng giá thì nhiệt độ giảm sâu hơn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, khoảng đêm về sáng ngày 16.12 do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ phía bắc liên tiếp tăng cường xuống, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Rét đậm đã lan rộng khắp các tỉnh Bắc bộ. Rét hại cũng đã xuất hiện trên các vùng núi cao.
Ghi nhận tại các trạm khí tượng miền Bắc lúc 7 giờ sáng nay 16.12, nhiệt độ quan trắc được đồng loạt giảm sâu. Ở núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm còn 7,1 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) chỉ còn 10,5 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) rét hại 11,5 độ C; đèo Pha Đin và cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) chỉ còn 8,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống 5,6 độ C. Đặc biệt, khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đang có nhiệt độ thấp nhất, ở mức 3,3 độ C.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cũng cho biết, trong đêm nay 16.12, không khí lạnh tiếp tục dồn về mạnh hơn khiến rét đậm sẽ bao trùm toàn bộ các tỉnh Bắc bộ, vùng núi tiếp tục có rét hại. Nhiệt độ trung bình ngày phổ biến từ 13 - 15 độ C. Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, nhiều khả năng vùng núi cao các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện băng giá, sương muối.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, bắt đầu từ đêm nay 16.12, các tỉnh Trung bộ sẽ có mưa nhiều hơn, trời lạnh dần. Còn các tỉnh miền Nam trong 2 ngày tới, nhiệt độ cũng giảm dần do không khí lạnh dồn xuống phía nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.